Đưa máy bay rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu xuống núi

Các mảnh vỡ của máy bay rơi khi bay huấn luyện tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã được đưa xuống núi để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 3-11, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã huy động khoảng 160 cán bộ, chiến sĩ của nhiều đơn vị đưa các mảnh vỡ của máy bay EC 130-T2 số hiệu VN 8632 bị rơi khi bay huấn luyện vào ngày 18-10, tại khu vực núi Bao Quan (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xuống núi để phục vụ công tác điều tra.

Đưa máy bay rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu xuống núi - 1

Từng mảnh vỡ của máy bay rơi được đưa xuống núi

Trước đó, hộp đen cùng một số chi tiết quan trọng của máy bay đã được lực lượng chức năng đưa xuống núi. Riêng hiện trường vẫn được giữ nguyên và bảo vệ, chờ lực lượng chức năng khám nghiệm điều tra.

Vị trí máy bay rơi cách đỉnh Bao Quan 525 m, địa hình dốc, hiểm trở; rất khó khăn để vận chuyển các mảnh vỡ xuống. Để thuận tiện việc đi lại, một nhóm chiến sĩ công binh đã được huy động để sửa sang, phát cây cối tạo con đường đi lên tận hiện trường máy bay rơi.

Đưa máy bay rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu xuống núi - 2

Trời mưa nên việc vận chuyển xác máy bay gặp nhiều khó khăn

Sau khi tiếp cận hiện trường máy bay rơi, đến chiều 3-11, lực lượng chức năng đã tháo gỡ từng bộ phận rồi thu gom, vận chuyển xuống núi. Mặc dù trời mưa, đường trơn trượt nhưng mọi công việc được tiến hành khẩn trương, các chiến sĩ thay nhau khiêng từng bộ phận của máy bay xuống núi để lên xe.

Các mảnh vỡ của máy bay sẽ được bàn giao cho Binh đoàn 18 đưa về sân bay Vũng Tàu phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đưa máy bay rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu xuống núi - 3

Vận chuyển cẩn thận các mảnh vỡ đưa lên xe

Trước đó, khoảng 8 giờ 03 phút ngày 18-10, máy bay trực thăng EC 130-T2, số hiệu 8632 của Trung tâm huấn luyện Tổng Công ty trực thăng VN (thuộc Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) chở theo 3 thành viên tổ bay trong khi bay huấn luyện đã bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) chỉ sau 23 phút bay.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động 3 máy bay trực thăng triển khai tìm kiếm tại nhiều điểm nhưng vẫn không phát hiện máy bay cùng 3 sĩ quan. Đến 14 giờ ngày 18-10, máy bay được xác định gặp nạn tại khu vực núi phía sau Thiền viện Viên Không (huyện Tân Thành), 3 sĩ quan gồm giáo viên, đại úy Dương Lê Minh (SN 1984, quê Ninh Binh) và 2 học viên là trung úy Đặng Đình Duy (SN 1991, quê Hà Nam), trung úy Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, quê Thanh Hóa).

Ngay sau đó, thiếu tướng Hà Tiến Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 18 đã ký quyết định truy thăng quân hàm lên thiếu tá đối với đại úy Dương Lê Minh, lên đại úy đối với hai trung úy Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang (Người lao động)
Bà Rịa-Vũng Tàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN