Dự báo thời tiết ngày 3/8: Miền Bắc có nắng nóng, miền Nam chiều tối mưa to

Các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong khi đó, Nam Bộ từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Nắng nóng quay lại miền Bắc với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Ảnh minh họa

Nắng nóng quay lại miền Bắc với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/8), rãnh áp thấp gây mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động yếu dần nên mưa giảm nhanh, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay ban ngày có mưa nắng đan xen, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 3/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Ngày mưa nắng đan xen, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nguồn: [Link nguồn]

Miền Bắc mưa nhiều hơn, Biển Đông hứng 1-2 cơn bão trong tháng 8

Dự báo, có khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 8/2022.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Tin vắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN