Dự án ngăn triều 10.000 tỉ ở Sài Gòn lắp 2 cửa van nặng 460 tấn

Sự kiện: Tin nóng

Cống ngăn triều Cây Khô thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ ở Sài Gòn vừa được lắp đặt 2 cửa van nặng 460 tấn.

Cống ngăn triều Cây Khô thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ ở Sài Gòn

Cống ngăn triều Cây Khô thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ ở Sài Gòn

Sáng 22/8, Tập đoàn Trung Nam đã lắp đặt cửa van cống ngăn triều Cây Khô, tại huyện Nhà Bè (TP.HCM). Đây là hạng mục thuộc dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)” với tổng kinh phí gần 10.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, tổng giám đốc tập đoàn Trung Nam chủ đầu tư cho biết, cống ngăn triều Cây Khô triển khai trên sông Cần Giuộc kết nối giữa huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè là hạng mục cống ngăn triều lớn.

Với hạng mục lắp van ngăn triều, ông  Tiến cho hay mỗi tấm van có chiều dài 40m, cao 8,5m và nặng 230 tấn. Để hoàn thành lắp đặt vào trụ pin cống cần trung bình 9 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, công tác chuẩn bị cho việc lặp đặt cũng mất từ 70-90 ngày.

Chủ đầu tư dự án cho biết tiến độ dự án đã hoàn thành 88% và sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 12/2020.

 “Về cơ bản dự án đã hoàn thành, chỉ còn các hệ thống kè cạnh cống, nếu không làm nước triều dâng lên sẽ xộc vào hai bên bờ, rất là nguy hiểm. Chúng tôi mong thành phố bàn giao các mặt bằng còn lại để chúng tôi thi công”, ông Tiến nói.

“Với tư cách là nhà đầu tư, tôi cam kết chất lượng trong 5 năm thay vì 3 năm như cam kết với thành phố. Trong trường hợp được chọn làm nhà vận hành dự án này thì chúng tôi gắn bó mãi mãi với tuổi thọ công trình”, ông Tiến nói.

Mỗi tấm van ngăn triều có chiều dài 40m, cao 8,5m và nặng 230 tấn.

Mỗi tấm van ngăn triều có chiều dài 40m, cao 8,5m và nặng 230 tấn.

Tại buổi khảo sát công trình cống Cây Khô sáng nay, ông Võ Văn Hoan – Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, dự án này đã trải qua thời gian hết sức khó khăn về vốn, mặt bằng, tổ chức thi công ban đầu và dự án đã từng trễ hẹn.

“Người dân TP cũng thấy rằng dự án có ý nghĩa nhưng băn khoăn, lo lắng vì dự án chậm đưa vào sử dụng. Cũng phải nói rằng lãnh đạo thành phố cùng tập đoàn Trung Nam và các sở ngành liên quan có nhiều nỗ lực, phối hợp rất tốt để thống nhất cách xử lý, phối hợp giữa thành phố và các cơ quan Trung ương để giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án và chúng ta đã vượt qua những khó khăn này”, ông Hoan chia sẻ.

Liên quan đến dự án, ông Hoan cho biết thành phố còn nhiều việc phải làm như phê duyệt phương án quản lý vận hành; kiểm tra, kiểm toán quá trình đầu tư để làm cơ sở quyết toán; chuẩn bị đề án để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà tư vấn quản lý dự án; xây dựng danh mục khu đất để thanh toán cho chủ đầu tư theo hợp đồng BT đã ký kết; làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó khi đưa dự án này vào hoạt động.


 Để hoàn thành lắp đặt vào trụ pin cống cần trung bình 9 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, công tác chuẩn bị cho việc lặp đặt cũng mất từ 70-90 ngày.

 Để hoàn thành lắp đặt vào trụ pin cống cần trung bình 9 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, công tác chuẩn bị cho việc lặp đặt cũng mất từ 70-90 ngày.

 Ông Võ Văn Hoan – Phó chủ tịch UBND TP.HCM tại buổi khảo sát cống Cây Khô

 Ông Võ Văn Hoan – Phó chủ tịch UBND TP.HCM tại buổi khảo sát cống Cây Khô

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)” với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng khởi công tháng 6/2016.

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)” với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng khởi công tháng 6/2016.

Dự án gồm 6 cống ngăn triều: Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận.

Dự án gồm 6 cống ngăn triều: Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận.

Chủ đầu tư dự án cho biết tiến độ dự án đã hoàn thành 88%

Chủ đầu tư dự án cho biết tiến độ dự án đã hoàn thành 88%

 Dự kiến dự án sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 12/2020.

 Dự kiến dự án sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 12/2020.

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)” với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng khởi công tháng 6/2016. Dự án gồm 6 cống ngăn triều: Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận.

Nguồn: [Link nguồn]

Đường Sài Gòn ngập đến nửa đêm sau trận mưa khủng khiếp

Gần như mọi nẻo đường ở TP.HCM đều bị ngập nặng, có nơi ngập tới nửa bánh xe do ảnh hưởng của cơn mưa này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN