Đốt rừng để... diễn tập chữa cháy: Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chiều nay sẽ đến kiểm tra

Sự kiện: Quảng Nam

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết đang yêu cầu kiểm tra lại quy trình diễn tập xem có đúng hay không.

Sáng 28-6, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết chiều cùng ngày, ông sẽ đến hiện trường nơi cơ quan chức năng của tỉnh diễn tập chữa cháy rừng để kiểm tra thực tế sau khi báo chí phản ảnh việc diễn tập gây cháy nhiều cây rừng.

Clip: Người dân cho rằng diễn tập bằng cách đốt rừng rồi chữa cháy là không hợp lý

Theo ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, ông đang chỉ đạo Thanh tra Sở và một số phòng nghiệp vụ kiểm tra lại cách làm xem có đúng hay không.

Đốt rừng để... diễn tập chữa cháy: Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chiều nay sẽ đến kiểm tra - 1

Nhiều cây keo tại rừng phòng hộ bị đốt cháy đen sau diễn tập

Nhiều cây keo tại rừng phòng hộ bị đốt cháy đen sau diễn tập

Ông Tích cho biết chiều nay sẽ cùng lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại hiện trường để có cái nhìn và đánh giá toàn diện. Ông nhìn nhận trong quá trình diễn tập có thể có sơ suất khiến cây rừng bị cháy chứ "không ai lại đi đốt rừng phòng hộ để diễn tập cả".

"Anh em phải đi kiểm tra theo toàn bộ diện tích, bây giờ đã xảy ra rồi, vấn đề là khắc phục như thế nào, tổ chức kiểm điểm hay là rút kinh nghiệm..." - ông Tích nói.

Clip: Hình ảnh diễn tập chữa cháy rừng hôm 26-6

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 26-6, để diễn tập chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Thăng Bình khoanh vùng một khoảnh rừng thuộc khu vực rừng phòng hộ ven biển tại thôn Bình Trúc, xã Bình Sa, đem lửa đốt rồi triển khai lực lượng chữa cháy.

Theo ghi nhận của phóng viên, một diện tích khoảng 2.000 m2 rừng phòng hộ tại khu vực trên được lực lượng chức năng giăng dây rào chắn để diễn tập. Tại khu vực này, hàng chục cây keo vài chục năm tuổi, có chức năng phòng hộ đã bị đốt cháy, gốc dính bụi than đen ngòm, lá và cành khô héo. Trong khu vực được khoanh vùng và xung quanh, nhiều cây keo bị cưa hạ để làm thực bì phục vụ diễn tập.

Clip: Khoảnh rừng bị đốt cháy để phục vụ diễn tập được ghi nhận vào sáng 27-6

Ông Trần Út, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, cho rằng diễn tập như vậy để sát với thực tiễn. Trong khi đó, theo người dân, họ thấy khá kỳ lạ khi lực lượng chức năng lại đốt rừng phòng hộ để diễn tập.

Ngày 27-6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo giải trình, thừa nhận đợt diễn tập chữa cháy rừng có làm ảnh hưởng "một số ít" cây keo lưỡi liềm xung quanh. Chi cục thừa nhận "đây cũng là kinh nghiệm để khắc phục cho công tác diễn tập chữa cháy rừng những lần sau".

Nguồn: [Link nguồn]

Đốt rừng để... diễn tập chữa cháy: ”Rút kinh nghiệm”!

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho hay đợt diễn tập chữa cháy rừng có làm ảnh hưởng đến "một số ít" cây keo lưỡi liềm, đây là kinh nghiệm cần khắc phục cho công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thường ([Tên nguồn])
Quảng Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN