Đột nhập lò sản xuất “cúp vàng World Cup” ngay tại Hà Nội

Sự kiện: World Cup 2026

Trước thềm World Cup 2018, hàng nghìn cúp vàng FIFA đã được sản xuất tại Hà Nội. Trong đó có một lô 300 chiếc sắp xuất ra Nga.

Đột nhập lò sản xuất “cúp vàng World Cup” ngay tại Hà Nội - 1

Ngày 14.6, World Cup 2018 sẽ chính thức khai mạc tại Nga. Những ngày này, cơ sở sản xuất đồ gốm của ông Vương Hồng Nhật (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) luôn tất bật người đến mua hàng, người gọi điện đặt “cúp vàng”.

Đột nhập lò sản xuất “cúp vàng World Cup” ngay tại Hà Nội - 2

Ông Nhật cho biết: "Công việc sản xuất “cúp vàng” bắt đầu từ năm 2010 nhưng đến 2014 mới bán được. Năm nay, cơ sở của tôi sản xuất khoảng 3.000 chiếc cúp theo đơn đặt hàng đi các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, TP.HCM...  có khách hàng Việt Kiều sinh sống bên Nga đặt 300 cúp vàng làm bằng thạch cao".

Đột nhập lò sản xuất “cúp vàng World Cup” ngay tại Hà Nội - 3

Để làm một chiếc “cúp vàng”, ông Nhật đã phải tham khảo qua truyền hình, Internet. Lô cup đầu tiên (năm 2010) rất thô sơ nên không bán được, sau đó ông nghiên cứu, làm khuôn sao cho giống như thật. Đến mùa World Cup năm nay rất nhiều khách đặt mua

Đột nhập lò sản xuất “cúp vàng World Cup” ngay tại Hà Nội - 4

 Cúp vàng FIFA thật cao 36,5cm được làm từ 5 kg vàng 18 carat (tỷ lệ 75% vàng) còn cup làm bằng thạch cao nhà ông Nhật gần cao bằng cup thật và nặng khoảng 1,4kg. Để cup lên màu vàng óng như thật, người thợ gốm phải sơn hai lớp, lớp đầu tiên là sơn vàng… sau đó sơn bóng để giữ được độ bền của lớp sơn.

Đột nhập lò sản xuất “cúp vàng World Cup” ngay tại Hà Nội - 5

Thời gian để đúc thành công một chiếc "cúp vàng" không quá lâu nhưng đòi hỏi người thợ gốm phải tỉ mỉ, quan trọng nhất là chiếc khuôn.

Đột nhập lò sản xuất “cúp vàng World Cup” ngay tại Hà Nội - 6

Ông Nhật cho biết, ông đã phải nghiên cứu chế tạo ra chiếc khuôn làm cup, chất liệu làm khuôn là cao su non và nhựa composite.

Đột nhập lò sản xuất “cúp vàng World Cup” ngay tại Hà Nội - 7

Trong khuôn viên xưởng sản xuất rộng khoảng 50m2, ông Nhật chất đầy “cúp vàng”. Khách hàng đến xưởng có thể lựa chọn những chiếc cup ưng ý nhất.

Đột nhập lò sản xuất “cúp vàng World Cup” ngay tại Hà Nội - 8

Anh Đức (Bắc Giang) biết tin đã đến tận xưởng nhà ông Nhật mua 10 chiếc cup về tặng khách hàng và để một chiếc ở công ty

Đột nhập lò sản xuất “cúp vàng World Cup” ngay tại Hà Nội - 9

"Mức giá 80.000 đồng/chiếc quá rẻ, được sờ tận tay chiếc “cúp vàng World Cup” giống y như nhật phần nào thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng tròn", anh Đức cho biết.

Đột nhập lò sản xuất “cúp vàng World Cup” ngay tại Hà Nội - 10

Có hai loại “cúp vàng”, một loại đế có viền xanh, một loại không viền xanh. Sau khi xem kỹ, anh Đức chọn loại không viền xanh

Đột nhập lò sản xuất “cúp vàng World Cup” ngay tại Hà Nội - 11

Công đoạn cuối cùng là đóng Cup FIFA vào hộp và chuyển đi cho khách hàng

Đột nhập lò sản xuất “cúp vàng World Cup” ngay tại Hà Nội - 12

Bà Nga (vợ ông Nhật) đóng gói cận thận chuyển cho khách hàng, theo bà Nga, nếu khách đến tận xưởng mua thì một chiếc có giá 70.000 đồng

Đột nhập ”thủ phủ” sản xuất ”xe Camry, Lexus” lớn nhất Việt Nam

Không phải nhập khẩu bất kì chi tiết nào ở nước ngoài để lắp ráp ô tô mà người dân xã Song Hồ (Bắc Ninh) đã tự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN