Dòng người ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết, đường phố, bến xe ngột ngạt đến khó thở

Sự kiện: Tin nóng

Không khí ở Bến xe Miền Đông và các tuyến đường lân cận ùn ứ nghiêm trọng, ngột ngạt đến khó thở trong chiều 26 Tết.

Dòng người ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết, đường phố, bến xe ngột ngạt đến khó thở - 1

Dòng xe đông nghịt đổ về Bến xe Miền Đông.

Mặc dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 chưa diễn ra theo lịch nghỉ chính thức, nhưng từ chiều 31/1 (tức 26 tháng Chạp), nhiều hành khách đã ùn ùn kéo ra Bến xe Miền Đông (TP.HCM) để về quê nghỉ Tết sớm. Đó chủ yếu là những người ở quê xa như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi,… háo hức trở về quê bên cạnh gia đình, người thân sau một năm mưu sinh ở TP.HCM.

Dòng người ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết, đường phố, bến xe ngột ngạt đến khó thở - 2

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM trở nên đông bất thường dù chỉ mới 26 Tết.

Ghi nhận của PV lúc 16h, các tuyến đường quanh Bến xe Miền Đông là Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí, dòng xe ùn ứ nghiêm trọng với tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi ô nhiễm đến khó thở. Cách Bến xe Miền Đông không xa là cầu Bình Lợi bắc qua sông Sài Gòn cũng có tình trạng ùn ứ giao thông, khiến nhiều người đi xe máy không đủ kiên nhẫn phải leo hẳn lên hành lang dành cho người đi bộ.

Dòng người ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết, đường phố, bến xe ngột ngạt đến khó thở - 3

Nhiều người leo hẳn lên hành lang dành cho người đi bộ để di chuyển qua cầu Bình Lợi.

Bên trong bến xe, khu vực nhà chờ gần như không còn ghế trống, nhiều người phải đứng hoặc ngồi vật vờ dưới nền. Ở bãi đậu xe, không khí trở nên ngột ngạt hơn mọi ngày khi xe khách của các nhà xe được tăng cường đậu kín bãi. Cũng trong khu vực đậu xe, nhiều người dùng xe máy đảo khắp bãi xe để tìm đúng xe khách gửi hàng hóa về quê.

Dòng người ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết, đường phố, bến xe ngột ngạt đến khó thở - 4

Nhà chờ bên trong Bến xe Miền Đông “chật như nêm”.

Chị Phương Thanh (37 tuổi, quê Quảng Ngãi) vừa bế con nhỏ trên tay vừa than: “Tết năm nào cũng vậy, tôi phải chật vật mua vé xe Tết rồi vật vã ở bến xe để về quê. Hên tôi xin công ty cho nghỉ trước tới một ngày rưỡi, chứ ngày mai mới về thì không biết còn đông cỡ nào”.

“Ngoài đường xe kẹt kinh hoàng, tôi phải đi bộ từ khúc cầu Bình Lợi vào bến xe cho kịp chứ không biết bao giờ tới nơi. Giờ chỉ mong sớm được lên xe ngồi, bắt đầu hành trình 20 tiếng về với gia đình sau một năm xa cách”, anh Đinh Văn Nam (28 tuổi, quê Quảng Nam chia sẻ.

Dòng người ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết, đường phố, bến xe ngột ngạt đến khó thở - 5

Khu vực nhà xe cũng rất đông ngột ngạt.

Không chỉ ở khu vực Bến xe Miền Đông mà cửa ngỏ vào sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Tây và nhiều tuyến đường khác ở TP.HCM cũng đông bất thường vào những ngày cận Tết 2019. Chẳng hạn, để di chuyển chỉ vài km trên Quốc lộ 13 đoạn qua quận Thủ Đức, một người đi xe máy có thể phải tốn tới cả nửa giờ đồng hồ luồn lách.

Dòng người ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết, đường phố, bến xe ngột ngạt đến khó thở - 6

Nhiều người chở hàng vào thẳng bãi xe để gửi về quê.

Dòng người ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết, đường phố, bến xe ngột ngạt đến khó thở - 7

Những hành khách về quê tay xách nách mang với hành lý, quà Tết,…

Dòng người ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết, đường phố, bến xe ngột ngạt đến khó thở - 8

Lực lượng bảo vệ phải cật lực làm việc để soát vé hành khách.

Dòng người ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết, đường phố, bến xe ngột ngạt đến khó thở - 9

Bến xe Miền Đông giăng băng-rôn “Nói không với rượu bia và chất kích thích”.

Dòng người ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết, đường phố, bến xe ngột ngạt đến khó thở - 10

Hành khách xuống xe, kéo theo hành lý vào Bến xe Miền Đông về quê cho kịp chuyến xe.

Cửa ngõ Sài Gòn kẹt xe dữ dội ngày giáp Tết, 1 giờ đi được 1km

Hàng ngàn phương tiện xếp thành hàng dài nhiều km ở cửa ngõ vào trung tâm Sài Gòn, người dân phải “chôn chân” hàng giờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm - Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN