Đông Cứu "sống chậm" những ngày phong tỏa 572 hộ dân vì Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau khi phong tỏa thôn Đông Cứu với 3 lớp kiểm soát vì có bệnh nhân nhiễm Covid-19 cư trú tại đây. Nhịp sống người dân thay đổi, dù có chút bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày nhưng hầu hết đều chấp hành tốt và tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch của chính quyền các cấp.

Video: Nhịp sống bên trong khu cách ly nơi bệnh nhân số 266 cư trú.

Tại thôn Đông Cứu (huyện Thường Tín, Hà Nội), sau khi lực lượng chức năng phun khử khuẩn, nhiều người dân hiếu kỳ ra trước cửa nhà đứng nhìn và bàn tán xôn xao về câu chuyện bệnh nhân 266 nhiễm Covid-19 (địa điểm này cách nhà bệnh nhân 266 khoảng 500m). Tuy nhiên, không có hoạt động giao thương và đi lại trong khu vực. Ngoại trừ những cán bộ cung cấp nhu yếu phẩm và được phân công nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại thôn Đông Cứu (huyện Thường Tín, Hà Nội), sau khi lực lượng chức năng phun khử khuẩn, nhiều người dân hiếu kỳ ra trước cửa nhà đứng nhìn và bàn tán xôn xao về câu chuyện bệnh nhân 266 nhiễm Covid-19 (địa điểm này cách nhà bệnh nhân 266 khoảng 500m). Tuy nhiên, không có hoạt động giao thương và đi lại trong khu vực. Ngoại trừ những cán bộ cung cấp nhu yếu phẩm và được phân công nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chợ dân sinh tại đây vẫn hoạt động để cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Theo tìm hiểu, giá các loại thực phẩm như; thịt, rau, trứng… đều tăng nhẹ khoảng 5%.

Chợ dân sinh tại đây vẫn hoạt động để cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Theo tìm hiểu, giá các loại thực phẩm như; thịt, rau, trứng… đều tăng nhẹ khoảng 5%.

Chị Bùi Thị Thái (thôn Đông Cứu) chỉa sẻ: “Nhìn chung giá cả thực phẩm tại thôn vẫn ổn định. Do toàn bộ thôn bị phong tỏa nên chúng tôi phải thuê người chở thực phẩm từ bên ngoài vào. Vì vậy chúng tôi chỉ tăng nhẹ giá mỗi sản phẩm coi như bù vào chi phí vận chuyển”.

Chị Bùi Thị Thái (thôn Đông Cứu) chỉa sẻ: “Nhìn chung giá cả thực phẩm tại thôn vẫn ổn định. Do toàn bộ thôn bị phong tỏa nên chúng tôi phải thuê người chở thực phẩm từ bên ngoài vào. Vì vậy chúng tôi chỉ tăng nhẹ giá mỗi sản phẩm coi như bù vào chi phí vận chuyển”.

Theo tìm hiểu, toàn thôn Đông Cứu có 572 hộ, tính đến ngày 16/4, thôn ghi nhận 39 trường hợp F1, đã chuyển đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. Để bảo đảm đời sống người dân trong thôn và công tác phòng, chống dịch Covid-19, thôn đã thành lập 6 tổ xung kích nhằm giám sát các hoạt động và hỗ trợ người dân trong việc cung ứng thực phẩm.

Theo tìm hiểu, toàn thôn Đông Cứu có 572 hộ, tính đến ngày 16/4, thôn ghi nhận 39 trường hợp F1, đã chuyển đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. Để bảo đảm đời sống người dân trong thôn và công tác phòng, chống dịch Covid-19, thôn đã thành lập 6 tổ xung kích nhằm giám sát các hoạt động và hỗ trợ người dân trong việc cung ứng thực phẩm.

Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến Đặng Văn Thắng cho biết: "Xã chỉ đạo các thôn xây dựng các tổ, đội phản ứng để hỗ trợ người dân trong đời sống sinh hoạt hằng ngày; hỗ trợ các chốt kiểm soát an ninh, y tế. Hiện, xã Dũng Tiến cơ bản hoàn thành việc rà soát các trường hợp F1, F2…; đang tập trung vào công tác phòng, chống dịch; bảo đảm đời sống cho nhân dân, tuyên truyền nhân dân đồng thuận, ủng hộ thực hiện cách ly đúng hướng dẫn của Bộ Y tế".

Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến Đặng Văn Thắng cho biết: "Xã chỉ đạo các thôn xây dựng các tổ, đội phản ứng để hỗ trợ người dân trong đời sống sinh hoạt hằng ngày; hỗ trợ các chốt kiểm soát an ninh, y tế. Hiện, xã Dũng Tiến cơ bản hoàn thành việc rà soát các trường hợp F1, F2…; đang tập trung vào công tác phòng, chống dịch; bảo đảm đời sống cho nhân dân, tuyên truyền nhân dân đồng thuận, ủng hộ thực hiện cách ly đúng hướng dẫn của Bộ Y tế".

Một số người dân tình nguyện cũng ra đường để dọn dẹp, vệ sinh lòng lề đường.

Một số người dân tình nguyện cũng ra đường để dọn dẹp, vệ sinh lòng lề đường.

Sáng 16/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã về làm việc với Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện tại xã Dũng Tiến để hướng dẫn việc thực hiện cách ly, hỗ trợ phòng, chống dịch… Huyện Thường Tín đã nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị y tế phòng dịch của quận Bắc Từ Liêm và huyện Phú Xuyên.

Sáng 16/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã về làm việc với Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện tại xã Dũng Tiến để hướng dẫn việc thực hiện cách ly, hỗ trợ phòng, chống dịch… Huyện Thường Tín đã nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị y tế phòng dịch của quận Bắc Từ Liêm và huyện Phú Xuyên.

"Ngày đầu, khi có thông tin về bệnh nhân 266, người dân trong thôn khá lo lắng, bất an, nhưng ngay sau đó, chính quyền huyện, xã với sự hỗ trợ của thành phố đã tiến hành các biện pháp phòng dịch như: phun khử khuẩn, lập các chốt kiểm soát, hỗ trợ người dân từ bình nước đến mớ rau... nên giờ mọi người rất yên tâm", anh Nguyễn Văn Hùng, thôn Đông Cứu cho hay.

"Ngày đầu, khi có thông tin về bệnh nhân 266, người dân trong thôn khá lo lắng, bất an, nhưng ngay sau đó, chính quyền huyện, xã với sự hỗ trợ của thành phố đã tiến hành các biện pháp phòng dịch như: phun khử khuẩn, lập các chốt kiểm soát, hỗ trợ người dân từ bình nước đến mớ rau... nên giờ mọi người rất yên tâm", anh Nguyễn Văn Hùng, thôn Đông Cứu cho hay.

Việc đưa thực phẩm vào bên trong sẽ được các thanh niên tình nguyện và đội dân quân tự vệ hỗ trợ.

Việc đưa thực phẩm vào bên trong sẽ được các thanh niên tình nguyện và đội dân quân tự vệ hỗ trợ.

Trên ảnh là khu vực phức tạp nhất, nơi bệnh nhân 266 sinh sống. Bệnh nhân 266 là một trong 18 người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai nên đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân cũng ít ra ngoài do đặc thù công việc của người này làm nghề dệt.

Trên ảnh là khu vực phức tạp nhất, nơi bệnh nhân 266 sinh sống. Bệnh nhân 266 là một trong 18 người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai nên đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân cũng ít ra ngoài do đặc thù công việc của người này làm nghề dệt.

Nhìn chung, mặc dù nhịp sống bị xáo trộn, có khó khăn nhưng mọi thứ thiết yếu của người dân nơi đây vẫn được đảm bảo, đời sống sẽ dần dần ổn định trở lại.

Nhìn chung, mặc dù nhịp sống bị xáo trộn, có khó khăn nhưng mọi thứ thiết yếu của người dân nơi đây vẫn được đảm bảo, đời sống sẽ dần dần ổn định trở lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Công an làm việc với cán bộ CDC Hà Nội về việc mua máy xét nghiệm

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã gọi một số cán bộ của CDC Hà Nội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hưng ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN