Tai nạn flyboard ở Ninh Bình do 'rác bị hút vào động cơ'
Quản lý đội Flyboard Mũi Né cho biết sự cố flyboard dừng hoạt động do rác bị hút vào trong động cơ, khiến vận động viên và khách chìm xuống nước.
Khoảng 10h30 ngày 3/5, vận động viên Phạm Trường Anh (Tom Pham), 42 tuổi, gặp sự cố khi đang điều khiển thiết bị flyboard đưa nữ du khách bay trên mặt nước ở khu vực hồ núi Lớ. Cả hai hạ xuống nước trong trạng thái mất kiểm soát và chìm dưới hồ.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, Quản lý đội Flyboard Mũi Né (đơn vị chủ quản), cho biết nguyên nhân ban đầu là thiết bị hút rác từ hồ vào động cơ. Hệ thống tắt máy đột ngột khiến VĐV và khách rơi tự do. Theo phản xạ, du khách đẩy VĐV ra khiến anh mất thăng bằng, cùng lúc ống bơm nước bị xoắn vướng vào chân vịt. Trọng lượng hệ thống nặng hàng chục kg đã kéo VĐV chìm sâu.
Trước đó, trong ba ngày 30/4-2/5, đội Flyboard Mũi Né đã biểu diễn tại phố cổ Hoa Lư. Chị Thủy cho biết thông thường trước khi trình diễn chính thức, đơn vị sẽ khảo sát địa điểm, dọn rác trên sông, hồ. Ngoài ra, quá trình biểu diễn, một đội cứu hộ luôn túc trực để xử lý sự cố ngay lập tức.
Tuy nhiên, theo chị Thủy, hồ núi Lớ (nơi xảy ra tai nạn) chưa phải là địa điểm chính thức tổ chức hoạt động này. Sáng 3/5, đội chị Thủy đang khảo sát theo đề nghị của đối tác. Sau khi kết thúc kiểm tra địa hình, các xuồng cứu hộ được rút hết ra xa. Lúc này, chị Thu Hà, ở Hà Nội, tìm đến và xin đội Flyboad Mũi Né cho bay thử cùng VĐV, đảm bảo bản thân bơi rất tốt. Chị Hà cho biết khi đang tận hưởng trải nghiệm, thiết bị gặp sự cố và hai người rơi xuống nước.
Khoảnh khắc Tom Pham cùng nữ du khách gặp nạn. Video: NVCC
Lý giải về việc khách không mặc áo phao, đại diện đơn vị cho biết đặc thù bay đôi cần sự linh hoạt, áo phao sẽ khiến VĐV khó ôm khách để điều khiển. Tuy nhiên, theo quy định về an toàn giao thông đường thủy và hoạt động thể thao dưới nước, việc không trang bị áo phao cho người tham gia là vi phạm nguyên tắc an toàn cơ bản.
"Nam VĐV đã cố đẩy tôi lên mặt nước 1-2 lần trước khi chìm xuống", chị Hà nói, cho biết "rất cảm kích" trước thái độ chuyên nghiệp khi gặp sự cố của VĐV. Do có kinh nghiệm bơi, ngay khi thiết bị dừng lại, chị Hà đã nín thở, không gặp khó khăn để nổi lên. Nữ du khách Hà Nội cho hay sự cố không nghiêm trọng như nhiều người quan sát và vẫn sẽ trải nghiệm nếu có dịp.
Sau tai nạn, đại diện đơn vị tổ chức thừa nhận sự việc xảy ra một phần đến từ sự chủ quan. Nhóm chưa triển khai dọn rác tại điểm khảo sát để đảm bảo an toàn như các đêm trước ở Hoa Lư, nhưng lại đồng ý cho khách thử, rác bị cuốn vào động cơ của thiết bị flyboard, dẫn đến sự cố.
Hiện tại, VĐV Tom Phạm đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe ổn định và dự kiến xuất viện trong ngày mai.
Đội Flyboard Mũi Né biểu diễn tại phố cổ Hoa Lư tối 1/5. Ảnh: Flyboard Mũi Né
Theo chị Thủy, ở Việt Nam chưa có cơ quan chính thức cấp chứng chỉ cho các VĐV flyboard. Việc đánh giá năng lực VĐV dựa hoàn toàn vào thành tích thi đấu tại các giải quốc tế, danh hiệu vô địch, kỷ lục Guinness và kinh nghiệm biểu diễn tại các sự kiện quy mô lớn. VĐV Tom Pham là người có trình độ kỹ thuật tốt tại Việt Nam hiện nay, chuyên đào tạo các VĐV chuyên nghiệp.
Sau sự việc, toàn bộ hoạt động biểu diễn flyboard tại Ninh Bình đã tạm dừng để rà soát, đảm bảo an toàn. Theo nhà chức trách, hoạt động flyboard tại Hoa Lư được cấp phép đầy đủ theo quy định.
Flyboard là môn thể thao dưới nước do Franky Zapata (Pháp) phát triển. Người chơi đứng trên một thiết bị gắn ống phản lực, sử dụng áp lực nước từ động cơ môtô nước để tạo lực đẩy, giúp nâng cơ thể lên không trung và thực hiện các động tác kỹ thuật.
Hồ Núi Lớ rộng hơn 50 ha, sâu trung bình 4-5 m, là hồ nước ngọt nằm trong quy hoạch phát triển du lịch của địa phương, được bao quanh bởi núi đá vôi, thường kết hợp tham quan với khu vực chùa Vàng.
Phát hiện vận động viên chìm lâu không nổi, người bán nước gần đó lập tức nhảy xuống hồ, phối hợp cùng mọi người đưa nạn nhân lên bờ trong tình trạng...
Nguồn: [Link nguồn]
-04/05/2026 12:59 PM (GMT+7)
