Diễn biến mới vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

Hiện oxy được nạp liên tục vào miệng hố bằng máy bơm cùng dây truyền khí với hy vọng duy trì được sự sống cho bé trai.

Lực lượng chức năng vẫn đang giải cứu bé trai bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m.

Lực lượng chức năng vẫn đang giải cứu bé trai bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m.

Khoảng 23h20 đêm 1/1, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang giải cứu bé trai 10 tuổi bị rơi xuống trụ bê tông sâu khoảng 35m, tại công trình cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, Thanh Bình.

Theo ông Bảo, tại hiện trường, thiết bị khoan chuyên dụng (khoan cọc nhồi) đã được lực lượng chức năng triển khai. Mũi khoan đã được khoan quanh vị trí mố cọc nơi bé trai bị tai nạn để nhổ trụ bê tông lên. Hiện oxy được nạp liên tục vào miệng hố bằng máy bơm cùng dây truyền khí với hy vọng duy trì được sự sống cho bé trai.

Giám độc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết thêm, hiện giờ rất đông lực lượng chức năng và máy móc hiện đại có mặt tại hiện trường để giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, hướng xử lý đang bị trục trặc nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi từ lãnh đạo tỉnh, huyện, xã vẫn đang túc trực tại hiện trường để xử lý, giải cứu bé trai lên”, ông Bảo chia sẻ.

Trước đó, khoảng 11h30, ngày 31/12, bé Thái Lý Hào N. (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25 cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m).

Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau hơn một ngày chưa thể cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp cho biết, thiết bị chuyên dụng hiện đại (khoan nhồi) đã được đưa đến hiện trường. Hiện tỉnh đã huy động nhiều lực lượng vào cuộc để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN