Dịch Covid-19: Virus lan ra 174 quốc gia, hơn 200.000 người mắc

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bộ Y tế cho biết, đến 8h ngày 19/3, 174 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc Covid-19.

Theo Bộ Y tế, tình hình dịch Covid-19 đến 8h ngày 19/3 trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 218.752

+ Tại Trung Quốc đại lục: 80.906

+ 173 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc: 137.846

- Tổng số trường hợp tử vong: 8.944

+ Tại Trung Quốc đại lục: 3.237

(Trước đó, số liệu tình hình dịch Covid-19 đến 7h30 ngày 18/3: Tổng số trường hợp mắc trên thế giới: 198.178 trong đó tại Trung Quốc đại lục: 80.884; 165 quốc gia và vùng lãnh thổ: 117.294. Tổng số trường hợp tử vong: 7.965; Tại Trung Quốc đại lục: 3.226).

Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại Vũ Hán (ảnh: SCMP)  

Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại Vũ Hán (ảnh: SCMP)  

Tại Việt Nam đến 7h30 ngày 19/3, ghi nhận 76 trường hợp mắc Covid-19 trong đó 16 người mắc Covid-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn trong đó có 2 người Trung Quốc và một người Mỹ (Việt kiều), 13 người là người Việt Nam.

Từ 6/3 đến sáng 19/3, Việt Nam tiếp tục ghi nhận 60 ca mắc Covid-19 trong đó 40 ca là người Việt Nam và 20 ca là người nước ngoài.

Trong số những người đang điều trị có 2 bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền phải thở máy và điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Đó là bệnh nhân nữ người Việt (64 tuổi có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình) vẫn đang thở máy, lọc máu duy trì được các chỉ số sinh tồn ổn, bệnh nhân tỉnh, dừng an thần.  

Ca thứ 2 diễn biến nặng là bệnh nhân nam người Anh (69 tuổi có bệnh nền là đái tháo đường type 2, tăng huyết áp), vẫn đang thở máy, nhịp tim đều, tình trạng suy hô hấp tăng, hiện đang dùng các kỹ thuật huy động phổi. Bệnh nhân này từ ngày 15/3 đã được thở máy, lọc máu. Từ 2h30 sáng ngày 16/3, bệnh nhân được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực.

Số lượng bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, cụ thể như sau:

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội: 26 người

Bệnh viện đa khoa Ninh Bình: 1 người

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế: 4 người

Bệnh viện Đà Nẵng: 3 người

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM: 5 người

Bệnh viện đa khoa Bình Thuận: 9 người

Bệnh viện Dã chiến Củ Chi: 4 người

Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh: 1 người

Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện: 1 người

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh: 1 người

Bệnh viện 199 – Bộ Công an: 1 người

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận: 1 người.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam: 1 người.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận: 1 người

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí – Quảng Ninh: 1 người.

Số ca xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính: 14.874 trường hợp.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch TP.Hà Nội: ”Từ nay đến 31/3, mọi người cố gắng ở nhà, hạn chế ra đường”

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khuyến cáo, từ nay đến 31/3, mọi người cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế ra đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN