Dịch COVID-19 tối 5/5: Hà Lan chế tạo thành công kháng thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Kháng thể mới chế tạo thành công không chỉ có khả năng vô hiệu hóa virus gây dịch COVID-19, mà còn tỏ ra hiệu quả đối với các chủng virus Corona khác, bao gồm virus gây dịch SARS.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Các nhà khoa học Hà Lan đã chế tạo thành công một dạng kháng thể có khả năng tiêu diệt được virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm. Thử nghiệm kháng thể cho thấy, gai protein của virus SARS-CoV-2 bị vô hiệu hóa hoàn toàn, mất khả năng xâm nhập vào tế bào phổi để nhân bản.

Kháng thể được gọi là 47D11, không chỉ có khả năng vô hiệu hóa virus gây dịch COVID-19, mà còn tỏ ra hiệu quả đối với các chủng virus Corona khác, bao gồm virus gây dịch SARS.

Thí nghiệm mới ở bước ban đầu, chưa thử nghiệm trên động vật và trên người, nhưng mở ra hướng đi mới trong việc điều trị người nhiễm COVID-19 và các bệnh lý liên quan trong tương lai.

+ Tính đến 19h tối 5/5, Việt Nam ghi nhận 271 ca nhiễm COVID-19, tức đã qua 19 ngày, không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

+ Sáng 5/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công bố khỏi bệnh cho 11 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại đây. Đáng chú ý, trong số các bệnh nhân (BN) khỏi bệnh có bệnh nhân 161 (nữ, 88 tuổi, ở Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). BN161 là một trong 3 ca bệnh nặng nhất, phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực.

Ngoài bệnh nhân 161, 10 bệnh nhân khác được công bố khỏi bệnh sáng 5/5 gồm: BN074, BN137, BN147, BN163, BN201, BN225, BN233, BN245, BN255, BN267.

Như vậy, Việt Nam đã có 232/271 người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh/ra viện.

+ Bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh của Vietnam Airlines) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vẫn trong tình trạng rất nguy kịch.

Bệnh nhân hiện nằm yên/an thần, không sốt, tràn khí màng phổi phải, chảy máu nơi ống dẫn lưu màng phổi lượng 300 ml, màu hồng lợt, không ghi nhận chảy máu nơi khác.

Siêu âm tim phổi cho thấy tim co bóp đồng bộ, EF 63%. Phổi phải còn tràn khí màng phổi, có tràn dịch không thuần nhất lượng rất ít, phổi co nhỏ khoảng 4 khoang liên sườn. Phổi trái nhiều Bline hơn mặt trước, mặt bên, không tràn dịch mang phổi trái. Xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 30/4 âm tính.

Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp, mở khí quản, ECMO, lọc máu, dẫn lưu khí màng phổi phải.

+ Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 nói rằng, ông e ngại Mỹ sẽ mất tới 100.000 người  trong đợt dịch COVID-19 này, nhưng ông tự tin rằng vaccine ngừa sẽ được phát triển thành công tại Mỹ vào cuối năm nay, hãng tin Reuters đưa tin.

+ Bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng, nói rằng "không có bằng chứng" cho thấy virus SARS-CoV-2 gây ra dịch COVID-19 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, Trung Quốc. Điều này hoàn toàn trái ngược với cáo buộc trước đó của ông Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

+ Theo CTV News, giới chức y tế Nga thông báo số ca nhiễm mới trong ngày 4/5 lên tới 10.581, chỉ kém hơn con số chính thức của ngày Chủ nhật là 52 ca nhiễm.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Nga lên tới 145.268 và 1.356 ca tử vong. Nga đang trở thành điểm nóng lây nhiễm COVID-19 ở châu Âu và trở thành quốc gia châu Âu có số ca nhiễm mới tăng nhanh nhất.

Dù số ca nhiễm liên tục tăng mạnh, tỉ lệ người tử vong vì COVID-19 ở Nga ở mức tương đối thấp, chỉ gần 1%, thấp hơn nhiều so với các quốc gia như Italia, Tây Ban Nha hay Mỹ.

+ Tính đến ngày 5/5, đại dịch COVID-19 khiến hơn 3,6 triệu người trên toàn cầu nhiễm virus và hơn 252.000 ca tử vong. Dịch bắt nguồn từ Trung Quốc đã khiến chuỗi cung ứng toàn cầu tê liệt.

Nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản đã rục rịch lên phương án rút các công ty sản xuất khỏi Trung Quốc. 

Ấn Độ sẵn sàng dành ra 461.589 hécta đất trên khắp cả nước cho mục đích thu hút công ty sản xuất rời Trung Quốc, đặc biệt là công ty Mỹ. Quỹ đất khổng lồ trên tương đương gần gấp đôi diện tích của quốc gia châu Âu Luxembourg (243.000 hécta). Quỹ đất này bao gồm 111.131 hécta có sẵn từ các khu công nghiệp ở bang Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu và Andhra Pradesh.

+ Hãng tin truyền hình ITV News của Anh hôm 4/5 nhận định, giãn cách xã hội (cách ly xã hội) không còn cần thiết ở Việt Nam nhờ việc lần dấu người tiếp xúc ca nhiễm COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN