Dịch COVID-19 tối 24/5: Việt Nam được báo Mỹ ca ngợi là nước chống dịch hàng đầu thế giới

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tờ Politico uy tín của Mỹ vừa xếp hạng 30 nước hàng đầu trong việc khống chế COVID-19 dựa trên các kết quả y tế, kinh tế và Việt Nam nằm trong top này.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Theo tờ Politio của Mỹ, đại dịch COVID-19 đã lan rộng ra nhiều nước trên khắp thế giới ở những thời điểm khác nhau và mỗi nước có cách phản ứng riêng tùy thuộc vào hệ thống y tế, chính trị và kinh tế.

Bảng đánh giá này dựa trên việc thống kê những điểm mấu chốt của các nước như tình trạng lây nhiễm, số ca tử vong, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tỉ lệ thất nghiệp cũng như biện pháp chống dịch của chính phủ. Dù có một số điểm sáng nhưng gần như tất cả các nước đều có bức tranh tổng quan phức tạp.

Trong số 30 nước, Việt Nam được tờ Politico đánh giá là nước chống COVID-19 thành công hàng đầu trên thế giới khi chỉ có 325 ca nhiễm, 0 ca tử vong trên khoảng 95 triệu dân tính đến sáng 24/5 (giờ Việt Nam). Theo dự báo, GDP của Việt Nam vẫn sẽ tăng 2,7% vào năm 2020.

+ Theo Bộ Y tế, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 24/5, đã 38 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18h ngày 24/5, Việt Nam có tổng cộng 185 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.412, trong đó gồm cách ly tập trung tại bệnh viện (58); cách ly tập trung tại cơ sở khác (8.523); cách ly tại nhà, nơi lưu trú (6.831).

+ Tính đến 18h ngày 24/5, thế giới ghi nhận 5.420.637 người mắc COVID-19, số người tử vong là 344.257 người. Trong đó, các quốc gia có số ca mắc COVID-19 và số người tử vong cao nhất lần lượt là Mỹ (1.666.829 người mắc, 98.683 người tử vong); Nga (344.481 người mắc, 3.541 người tử vong); Brazil (349.113 người mắc; 22.165 người tử vong); Tây Ban Nha (282.370 người mắc, 28.678 người tử vong).

+ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Trung tâm y tế huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu đang xử lý vụ 3 người từ Campuchia về quê, không khai báo y tế, di chuyển quãng đường dài và tiếp xúc nhiều người trong gia đình. 3 trường hợp này gồm bà P.T.D (48 tuổi, ở ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình); anh L.Q (24 tuổi) cùng em ruột L.Q (21 tuổi, cùng ở ấp 13, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình).

+ Trang đầu tiên của tờ New York Times, phát hành ngày 24/5 liệt kê tên, tuổi và thông tin ngắn gọn của một số nạn nhân COVID-19 với tiêu đề "Ca tử vong tại Mỹ sắp chạm mốc 100.000, một mất mát không kể xiết".

"Họ không đơn giản là những cái tên trong danh sách. Họ là chúng ta. Chỉ riêng các con số không thể đong đếm được ảnh hưởng của COVID-19 đến Mỹ, cho dù đó là số lượng bệnh nhân được chữa trị, số việc làm bị ảnh hưởng hay những sinh mạng bị tước đi".

New York Times cho biết họ đã thu thập những cái tên từ 1.000 bản cáo phó và giấy báo tử trên các tờ báo của Mỹ để nhấn mạnh số người thương vong trong đại dịch. Theo thống kê của trường Đại học Johns Hopkins, ca tử vong tại Mỹ đã lên tới hơn 97.000 ca, cao nhất trên thế giới cho đến thời điểm này. Tờ New York Times nói họ đã cân nhắc xem nên làm thế nào để đánh dấu cột mốc 100.000 người chết.

+ Trong bối cảnh số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ sắp chạm mốc 100.000 trường hợp, Tổng thống Donald Trump vẫn quyết ra khỏi Nhà Trắng để chơi golf ở câu lạc bộ thuộc sở hữu của ông tại bang Virginia vào ngày 23/5.

Các mật vụ, nhân viên tháp tùng ông Trump đều đeo khẩu trang nhưng riêng Tổng thống thì không.

Hành động của ông Trump gây nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Một số người cho rằng, Tổng thống đã quá vô cảm khi nhàn nhã đi chơi golf trong bối cảnh nhiều người Mỹ tử vong do COVID-19. Một số ý kiến khác cho rằng, ông Trump cũng là có sở thích cá nhân của mình và chỉ đang cố cho thấy cuộc sống tại Mỹ có thể sắp trở lại bình thường.

+ Tỉ lệ tử vong của cộng đồng thổ dân Brazil ước tính gấp đôi so với mức trung bình toàn quốc, theo Hiệp hội người Bản xứ Brazil (APIB). APIB có trách nhiệm thống kê số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 trong cộng đồng 900.000 thổ dân.

APIB đã ghi nhận hơn 980 trường hợp thổ dân nhiễm COVID-19 và 125 ca tử vong. Tỉ lệ tử vong vì COVID-19 lên tới 12,6%, gấp đôi mức trung bình ở Brazil là 6,4%.

Những thổ dân rời nơi sinh sống hẻo lánh, đến các ngôi làng, thành phố Brazil nằm trong nhóm người có nguy cơ nhiễm virus cao nhất. Trong khi đó, những người sống ở vùng sâu vùng xa có thể không có các thiết bị vệ sinh và tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản.

+ Theo Daily Mail, thị trưởng thị trấn Tantará ở Peru, ông Jamie Rolando Urbina Torres bị phát hiện đeo khẩu trang, nằm trong quan tài mở khi cảnh sát đến bắt ông ta vào ngày 18/5.

Cảnh sát cho biết ông Urbina Torres đã vi phạm lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19, khi gặp gỡ và uống rượu cùng bạn bè. Thời điểm cảnh sát đến bắt giữ, thị trưởng Jamie Rolando Urbina Torres vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Hiện không rõ nơi ông ta và bạn bè đã uống rượu và tại sao lại có chiếc quan tài ở đó.

Người dân địa phương từng chỉ trích thị trưởng Urbina Torres vì trì hoãn các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Peru đã ban hành lệnh phong tỏa từ 66 ngày trước.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến mới nhất vụ hàng rong lọt vào khu cách ly COVID-19 ở Bạc Liêu

3 người trong gia đình của người bán hàng rong tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại khu cách ly Bệnh viện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN