Dịch Covid-19 tối 2/3: Hàn Quốc có hơn 4.000 ca nhiễm bệnh, Việt Nam chuẩn bị sản xuất bộ xét nghiệm

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, các bộ test kit do Học viện Quân y hợp tác với Công ty cổ phần Việt Á nghiên cứu về cơ bản rất tốt, giải pháp khả thi. Sắp tới, Việt Nam có thể tự sản xuất bộ sinh phẩm xét nghiệm virus Covid-19 phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 19h30 tối 2/3, trên thế giới đã có 89.788 người mắc Covid-19, 3.061 người đã tử vong trong đó đại lục Trung Quốc có 2.912 người, Iran 66 người, Italia 34 người, Hàn Quốc 26 người. Các Quốc gia, vùng lãnh thổ khác có số người tử vong dưới 10 là Hồng Kông (2) , Đài Loan (1), Phillippines (1), Nhật Bản (6), Pháp (2), Mỹ (2), Úc (1), Thái Lan (1), San Mario (1) và tàu Diamond Princess (6).

+ Ngày 2/3, theo Cổng Thông tin Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 đã nghe báo cáo kết quả bước đầu đánh giá bộ sinh phẩm xét nghiệm (test kit) nhiễm SARS-CoV-2 do Học viện Quân y phối hợp với Công ty Việt Á nghiên cứu.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, các bộ test kit này về cơ bản rất tốt, giải pháp khả thi. Trong ngày hôm nay (2/3) sẽ có kết quả cụ thể. Đơn vị này có thể sản xuất được 10.000 test kit/ngày.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương làm việc với các đơn vị liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện các thủ tục để sản xuất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

+ Chiều 2/3, Bộ Y tế cho biết, sau thời gian cách ly 21 ngày tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Hà Nội, chiều nay (2/3), 30 người Việt trở về từ tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc) chính thức được ra viện.

+ Sáng 2/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp, nghe Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19), TP Hà Nội báo cáo tình hình. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo nếu cần thiết thì có thể cách ly cả một khu dân phố, một phường, thậm chí một quận để phòng chống dịch Covid-19.

+ Chiều 2/3, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, trong đó có nội dung ấn định thời gian tháo dỡ toàn bộ các chốt cách ly trên địa bàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Bà Hoàng Thúy Lan - Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh quyết định sẽ gỡ các chốt phong tỏa, cách ly ở xã Sơn Lôi theo quy định trước đó. Theo kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đến 0h ngày 3/3, tại xã Sơn Lôi, nơi tâm dịch Covid-19 sẽ hết cách ly.

+ Tờ Yonhap News đưa tin, ngày 2/3, Hàn Quốc có thêm 599 ca nhiễm Covid-19 (sáng: 476, chiều: 123), nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước là 4.335 ca, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC). Trong đó, có 26 trường hợp nhiễm bệnh tử vong. 4 trường hợp tử vong mới nhất được ghi nhận trong sáng 2/3, trong đó có một cụ ông 82 tuổi và cụ bà 87 tuổi. Hầu hết trường hợp tử vong có mắc các bệnh nền.

+ Ngày 2/3, ABC News dẫn đài truyền thanh nhà nước Iran cùng tờ Tasnim (Iran) đưa tin, ông Seyed Mohammad Mir-Mohammadi, thành viên của Hội đồng Phân xử Khẩn cấp Iran đã tử vong sau khi nhiễm virus Covid-19.

Hội đồng Phân xử Khẩn cấp Iran là cơ quan nằm dưới sự lãnh đạo của Đại giáo chủ tối cao Iran – ông Ali Khamenei, có nhiệm vụ cố vấn và giải quyết bất đồng giữa Quốc hội và Đại giáo chủ. Ông Mir-Mohammadi qua đời ở tuổi 71 tuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch Covid-19 ngày 2/3:  Bác sĩ hàng đầu của Bệnh viện TƯ Vũ Hán qua đời vì nhiễm virus Corona

Trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, tại tâm dịch Vũ Hán, ngành y đất nước này tiếp tục ghi nhận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN