TQ: Đâm chết hai nhân viên tại chốt kiểm dịch Covid-19, lãnh án tử hình

Một người đàn ông Trung Quốc bị kết án tử hình hồi cuối tuần trước vì đâm chết hai người tại một chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Theo SCMP, tòa án ở tây nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ngày 1.3 đã tuyên án tử hình với Ma Jianguo, 23 tuổi. Sự việc xảy ra vào ngày 6.2, giữa thời điểm Trung Quốc dồn toàn lực chống dịch.

“Ma đã bất chấp luật pháp khi Vân Nam đang rơi vào cao điểm chống dịch. Ma bất chấp các quy định kiểm dịch, dẫn đến việc đâm chết hai người. Hành động như trên là cố ý giết người”, tòa án Nhân dân Trung cấp khu tự trị Honghe Hani và Yi, tỉnh Vân Nam, tuyên bố.

"Mặc dù bị cáo đã chủ động ra trình diện và thú nhận tội ác, hành động của bị cáo là cực kỳ nghiêm trọng. Tòa không áp dụng hình thức khoan hồng và tuyên án đúng theo quy định pháp luật”, thông báo của chính quyền tỉnh Vân Nam, cho biết.

Chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã áp đặt quy định hạn chế đi lại để ngăn virus lây lan.

Chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã áp đặt quy định hạn chế đi lại để ngăn virus lây lan.

Ma là người điều khiển xe ô tô chở theo một người khác đến một trạm kiểm soát, theo cáo trạng. Hành khách rời khỏi xe, gỡ bỏ chướng ngại vật để tiếp tục di chuyển, bất chấp cảnh báo từ nhân viên làm việc tại chốt kiểm dịch.

Khi một trong các nhân viên bắt đầu ghi lại hình ảnh làm bằng chứng, Ma liền rút dao bấm trong người đâm một nhân viên tên Zhang Guizhou nhiều lần. Ma sau đó cũng đâm nhân viên Li Goumin ở chốt kiểm dịch. Cả Zhang và Li đều tử vong vì vết thương nặng.

Ma là người từng có tiền án tiền sự và đây là lần thứ hai dính líu đến pháp luật trong 5 năm qua. Tòa án coi đây là hình thức tăng nặng dù Ma đã chủ động đầu thú.

Kể từ cuối tháng 1, các địa phương ở Trung Quốc đều áp dụng quy định hạn chế đi lại, phong tỏa vùng tâm dịch ở tỉnh Hồ Bắc nhằm ngăn dịch bệnh Covid-19 lan rộng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bác sĩ hàng đầu Bệnh viện Trung ương Vũ Hán qua đời vì nhiễm virus Corona

Bác sĩ Giang Học Khánh (Jiang Xueqing), công tác tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, đã qua đời vì nhiễm virus Corona, truyền thông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN