Dịch Covid-19 tối 13/4: Phi công người Anh dương tính trở lại với SARS-CoV-2

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau 1 ngày âm tính với virus SARS-CoV-2, phi công người Anh đã dương tính trở lại và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Bệnh nhân số 91, người Anh (43 tuổi) là phi công của hãng hàng không Vietnam Airlines đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM trong tình trạng nguy kịch. Hiện bệnh nhân đang phải dùng máy xâm nhập, lọc máu liên tục và chạy ECMO (tim phổi nhân tạo).

Theo báo cáo mới nhất của BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, kết quả xét nghiệm PCR ngày 12/4 cho thấy, bệnh nhân thứ 91 dương tính trở lại với SARS-CoV-2 sau 1 ngày âm tính.

Bệnh nhân nằm yên, có dùng thuốc an thần, đồng tử hai bên đều. Bệnh nhân phản xạ ánh sáng tốt, sinh hiệu ổn, không sốt và dùng thuốc vận mạch liều thấp.

+ Tính đến 19h tối 13/4, Việt Nam ghi nhận 265 ca nhiễm Covid-19 (tăng 5 ca so với 24h trước), chưa có trường hợp nào tử vong. Riêng 5 ca mới hôm nay, có đến 4 ca ở thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội). Như vậy, ổ dịch tại thôn Hạ Lôi đến nay ghi nhận 12 trường hợp dương tính virus SARS-CoV-2.

Cùng ngày, Bộ Y tế công bố thêm 1 bệnh nhân đã khỏi bệnh, nâng tổng số người được chữa khỏi tại Việt Nam lên 145 người. Bệnh nhân mới khỏi bệnh là nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam (số 155), điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

+ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: “Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là dịch còn kéo dài. Nếu nới lỏng, dịch có thể bùng phát”. Đồng thời, thống nhất với các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 sau khi Chỉ thị 16 hết hiệu lực sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị mới.

+ Ông Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kiến nghị cần thêm ít nhất 1 tuần nữa để thực hiện việc giãn cách xã hội, chứ không chỉ dừng lại vào ngày 15/4 tới.

Riêng UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kéo dài thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 30/4 với tinh thần kiên định, chủ động và quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

+ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị, xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 thì cập nhật và công bố luôn bởi nhân dân không thấy thông tin, không có ca bệnh sẽ dẫn đến chủ quan.

+ Chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, qua rà soát tại chợ hoa Mê Linh đã thống kê được hơn 700 người từng đi, đến chợ hoa, huyện đã yêu cầu cách ly tại nhà, không được ra khỏi nhà.

+ Sở GTVT Hà Nội sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường 23 đoạn từ nút giao giữa đường 23 với đường 301 (đường Nam Hồng- Tiền Phong) đến nút giao giữa đường 23 với đường trục trung tâm đô thị Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội (trừ các trường hợp được cấp phép của TP hoặc của huyện Mê Linh) để phục vụ phòng chống dịch Covid-19 .

+ Liên quan đến bệnh nhân số 262 (26 tuổi, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội) đang làm tại Công ty Samsung Việt Nam ở Bắc Ninh, lực lượng chức năng địa phương đã điều tra, bước đầu xác định có 101 trường hợp F1 (tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh) và liên quan đến rất nhiều tỉnh phía Bắc.

Mặc dù không phải là nơi Samsung đặt nhà máy, nhưng tỉnh Bắc Giang cũng có nhiều công nhân làm việc tại Công ty Samsung ở Bắc Ninh. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện, thành phố rà soát những người là công nhân làm tại bộ phận EQC-SI (nơi bệnh nhân 262 làm việc) để cách ly ngay và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

+ Theo Reuters, sáng 13/4, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo số ca nhiễm mới ghi nhận là 108,  mức cao nhất kể từ ngày 5/3 và cao hơn 99 ca nhiễm của ngày hôm trước. Mức tăng cao nhất trong gần 6 tuần qua, phản ánh mối lo ngại về đợt bùng phát thứ hai tại quốc gia này.

+ Tổng thống Donald Trump khẳng định, kinh tế Mỹ sẽ phục hồi nhanh như "tên lửa" nhờ khao khát quay lại làm việc của người dân, cũng như gói cứu trợ kinh tế trị giá 2.000 tỉ USD của chính phủ liên bang. Tuy nhiên, theo CNN, nhiều cuộc khảo sát đã diễn ra tại Mỹ và hầu hết người dân muốn Tổng thống Trump tập trung vào vấn đề sức khỏe công, thay vì kinh tế.

+ Tây Ban Nha đang là điểm nóng dịch Covid-19 khi đứng thứ hai trên thế giới về số ca nhiễm (169.496 ca, tính đến 19h tối 13/4). Thế nhưng, quốc gia này đã dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa khi cho các lao động trong lĩnh vực phân phối thực phẩm, thông tin liên lạc và nhiều ngành nghề không thiết yếu khác bắt đầu đi làm lại từ ngày 13/4. Các trường học, nhà hàng, quán bar, các địa điểm văn hóa, giải trí… vẫn sẽ đóng cửa.

+ Theo thông tin mới nhất từ WHO, hiện đang có khoảng 70 loại vắc xin phòng chống Covid-19 được phát triển trên toàn thế giới, trong đó, có 3 loại vắc xin tiềm năng nhất đã được tiến hành thử nghiệm trên người. Cụ thể, đó là là vắc xin phòng chống Covid-19 của công ty CanSino Biologics có trụ sở tại Trung Quốc phối hợp với Viện Công nghệ sinh Bắc Kinh. Hai loại vắc xin chống Covid-19 tiềm năng khác là vắc xin của công ty Moderna và Inovio Enterprises đều có trụ sở tại Mỹ.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Phi công Vietnam Airlines nhiễm Covid-19 đang trong tình trạng nguy kịch

Chiều 12/4, Bộ Y tế thông tin về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân nặng nhiễm Covid-19 tại Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN