Dịch Covid-19 sáng 7/4: Thủ tướng Anh cần thiết bị thở oxy hỗ trợ

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson rơi vào tình trạng khó thở, cần đến thiết bị hỗ trợ thở oxy. Ông cũng đề nghị Ngoại trưởng Dominic Raab nắm quyền thay mình khi cần thiết.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Thủ tướng Anh Boris Johnson tối 6/4 rơi vào tình trạng khó thở, cần đến thiết bị hỗ trợ thở oxy và được chuyển đến phòng điều trị tích cực (ICU) ở bệnh viện St Thomas, London trong tình trạng tỉnh táo.

Trả lời họp báo, Ngoại trưởng Raab khẳng định ông Johnson vẫn tỉnh táo và chưa cần đến máy thở. Ông Raab khẳng định chính phủ Anh vẫn hoạt động như bình thương và mọi người có “tinh thần mạnh mẽ” cổ vũ Thủ tướng.

Thông điệp từ Phố Downing khẳng định, ông Johnson vẫn nắm quyền lãnh đạo chính phủ. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh đã chính thức đề nghị Ngoại trưởng Dominic Raab nắm quyền thay mình khi cần thiết.

Ông Johnson dương tính với Covid-19 vào ngày 27/3, tự cách ly tòa nhà số 11, phố Downing cho đến khi sức khỏe xấu đi vào ngày 5/4.

+ Tính đến 9h30 sáng 7/4, Việt Nam ghi nhận 245 ca nhiễm Covid-19 (không tăng ca nào so với 12h trước), trong đó, 95 người đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Trong tổng số 150 ca nhiễm đang điều trị, đã có 32 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính và 30 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-COV-2. Dự kiến trong ngày hôm nay (7/4), có 18 bệnh nhân sẽ được công nhận khỏi bệnh.

+ Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện Việt Nam có 3 ca nặng, trong đó: 2 ca đang thở máy, lọc máu là BN19 và BN161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; BN91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh chuyển từ thở máy không xâm nhập sang thở máy xâm nhập và ECMO (tim phổi nhân tạo).

+ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc thực hiện cách ly toàn xã hội là việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị triển khai mạnh mẽ các giải pháp đến ngày 15/4. Phụ thuộc vào tình hình thực tế, Chính phủ sẽ có chủ trương về vấn đề cách ly xã hội. Trên cơ sở tình hình cụ thể dịch bệnh, các cơ quan liên quan có đề xuất cụ thể với Thủ tướng.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải tìm cho được các ca F0, truy tìm mọi dấu vết của 2 ổ dịch ở TP.HCM và Hà Nội. Lưu ý việc tập trung đông người ở nơi thờ tự, tôn giáo có thể là nguy cơ lây nhiễm lớn trong cộng đồng, phải chủ động ngăn chặn để tránh lây lan.

+ UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, ca bệnh số 243 nhiễm Covid-19 là ông Q.Q.T (SN 1973, ở xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội). Bệnh nhân từng đến khám điều trị ngoại trú tại khoa Dị ứng miễn dịch Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 12/3. Bước đầu, Trung tâm y tế huyện điều tra lập danh sách có 41 người F1.

Lực lượng chức năng đã lập các chốt cách ly vòng 1 cách gia đình bệnh nhân bán kính 200m; vòng 2 lập chốt cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi. Căn cứ kết quả điều tra, dự kiến sẽ khoanh vùng cách ly toàn xã khi cần thiết.

+ Liên quan đến bệnh nhân số 243 (ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội), BV Phụ sản Hà Nội đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm hàng chục nhân viên y tế vì bệnh nhân này từng đưa người nhà đến khám tại đây trong 2 ngày từ 4-5/4.

+ UBND tỉnh Bình Định thông báo, những người từ địa phương khác về tỉnh bằng đường sắt, khi đến ga Diêu Trì không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh (người nước ngoài bố trí tại khu cách ly riêng) hoặc đưa vào khách sạn được tỉnh trưng dụng làm khu cách ly tập trung (nếu khách có yêu cầu) và phải tự trả chi phí ăn ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly.

+ Nhằm hạn chế số người đến tỉnh tránh dịch Covid-19 tăng lên, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần Đường sắt Việt Nam tạm dừng hoặc điều chỉnh giảm tần xuất chạy tàu xuống còn 2 hoặc 3 ngày chạy một chuyến đối với tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 00 giờ ngày 7/4 đến hết ngày 15/4.

+ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 6/4, cơ quan này đã chặn bắt 1 chiếc xe tải BKS 99C-08.970 chạy hướng Lang Chánh - Ngọc Lặc trốn chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh có chở 15 người trên thùng xe.

Những người trên xe trình báo, do có người thân ở Hậu Lộc mất, xe khách đang dừng hoạt động nên họ đã thuê xe tải chở đi. Lực lượng chức năng đã tạo điều kiện cho một số người được thuê xe cá nhân, cử đại diện để tiếp tục hành trình, còn người già và trẻ nhỏ được yêu cầu trở về địa phương. Hiện, vụ việc đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Theo CNN, chỉ sau 6 tuần, số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã tăng từ con số 0 lên tới hơn 10.000. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thừa nhận “còn nhiều ca tử vong được phân loại là do viêm phổi vì chưa kịp xét nghiệm Covid-19. Đây được coi là dấu mốc đáng lo ngại, trong bối cảnh các quan chức Mỹ cảnh báo một tuần đầy khó khăn còn ở phía trước.

+ Thụy Điển ghi nhận thêm 76 người tử vong vì Covid-19 trong ngày 6/4, nâng tổng số người tử vong vì virus tại nước này lên 477 người. Đây là mức tăng số ca tử vong trong ngày vì virus cao nhất tại nước này kể từ khi dịch bệnh xuất hiện.

Các quán bar, nhà hàng, trường học và doanh nghiệp tại Thụy Điển vẫn mở cửa, không có một lệnh hạn chế tiếp xúc nào được đưa ra, biến nước này trở thành một ngoại lệ của châu Âu trong việc thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19.

+ Nghiên cứu mới nhất đến từ các nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông (HKU) cho thấy, virus gây dịch Covid-19 có thể tồn tại trên nhựa và thép không gỉ trong tối đa 4 ngày. Đáng chú ý, loại virus này có thể tồn tại trên khẩu trang y tế trong suốt 7 ngày.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin mới về sức khỏe của 31 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại TP.HCM

TP.HCM đang còn điều tri cho 31 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó có 1 trường hợp cần hỗ trợ thở máy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN