Dịch Covid-19 ngày 27/3: 3 ca nhiễm Covid-19 đã âm tính lần 4 sắp được chuyển viện theo dõi

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Dự kiến hôm nay 27/3, có 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã âm tính lần 4 sẽ được chuyển cơ sở y tế khác để theo dõi sức khoẻ.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.


+ Tính đến 9h30 sáng 27/3, Việt Nam ghi nhận 153 ca nhiễm Covid-19, tăng 5 ca trong 24h qua. Trong số 153 ca nhiễm, 17 ca đã khỏi bệnh và ra viện, chưa có ca nào tử vong.

136 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị còn lại, 27 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1; 2 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2; 4 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 3. Đặc biệt, có 4 bệnh nhân đã âm tính 4 lần là các bệnh nhân số 29, 45, 53 và 66. Dự kiến trong hôm nay (27/3), 3 bệnh nhân số: 45, 53 và 66 sẽ được chuyển cơ sở y tế khác để theo dõi sức khoẻ.

+ Về sức khoẻ của 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, có 1 bệnh nhân chỉ định can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo); 2 bệnh nhân còn lại thở ô-xy.

+ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn hỏa tốc yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai cung cấp danh sách người bệnh đã khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3.

Ngoài ra, căn cứ theo địa chỉ người bệnh, Bệnh viện Bạch Mai có văn bản thông báo và gửi danh sách người bệnh về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của từng tỉnh, thành phố để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Bệnh viện báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 30/3.

+ Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20 về ứng phó dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với các nhà lãnh đạo nhiều biện pháp về thúc đẩy hợp tác, hành động chung trong ứng phó với dịch Covid-19 như: tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ công nghệ, kỹ thuật trong xét nghiệm, kiểm soát và điều trị; tranh thủ sự đồng lòng, vào cuộc của người dân, các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang; tập trung chống dịch đi đôi với thúc đẩy, tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư, duy trì chuỗi cung ứng và sản xuất; hợp tác bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và các nước ASEAN đang sinh sống ở các nước G20…

+ Sở Y tế Hải Phòng đã rà soát được 380 người đã đến khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong tháng 3/2020. Ngoài ra, có 44 nhân viên y tế của các cơ sở khám chữa bệnh tại Hải Phòng đang học tập tại đây và có một số lượng nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai đến Hải Phòng làm việc.

Nhận thấy những người này có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 do Bệnh viện Bạch Mai đang được coi là ổ dịch của Hà Nội, Sở Y tế yêu cầu các địa phương quản lý, giám sát y tế chặt chẽ với những người trên.

+ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc đeo khẩu trang sẽ giúp ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đây là phương pháp hiệu quả và rẻ. Từ đó, Bí thư Thành ủy đề nghị người dân TP.HCM khi ra đường phải đeo khẩu trang, trường hợp không đeo khẩu trang sẽ bị chế tài.

+ Điều tra dịch tễ của bệnh nhân số 146 (nữ, 17 tuổi, ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An, đi từ Thái Lan về qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh ngày 20/3), Sở Y tế Hà Tĩnh thống kê được 55 người có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 55 người trên.

+ Tính đến 9h30 sáng 27/3, Mỹ ghi nhận 85.377 ca mắc Covid-19. Như vậy, Mỹ đã trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới, vượt qua Trung Quốc 81.340 và Italia 80.589.

+ Thụy Điển tính đến sáng 27/3 đã có 2.840 người nhiễm Covid-19, với 77 người tử vong. Tuy nhiên, các trường học cho học sinh đến 16 tuổi ở quốc gia này vẫn mở cửa, nhiều người tiếp tục đi làm. Dịch vụ xe lửa và xe buýt vẫn hoạt động tại thủ đô Stockholm.

Nhà chức trách Thụy Điển vẫn thực hiện một số biện pháp hạn chế, như cấm tụ tập đám đông hơn 500 người, đóng cửa trường đại học và khuyên người dân làm việc ở nhà nếu có thể. Các nhà hàng và quán bar chỉ phục vụ thực khách tại bàn.

+ Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, những người từ nước ngoài bao gồm người có quốc tịch Trung Quốc sẽ tạm thời bị dừng nhập cảnh vào nước này từ ngày 28/3. Tất cả các chính sách miễn thị thực cũng tạm thời bị dừng.

+ Thuốc Tocilizumab thường được bán trên thị trường để điều trị bệnh viêm khớp đã được sử dụng cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang ở trong tình trạng nguy kịch và đạt được hiệu quả cao với 95% bệnh nhân hồi phục.

Trung Quốc đã phê duyệt thuốc Tocilizumab để điều trị chủ yếu cho những bệnh nhân nhiễm Covid-19 bị tổn thương phổi nghiêm trọng. Hiện Cục Dược phẩm Liên bang Mỹ đang tiến hành thử nghiệm thuốc Tocilizumab trên một số bệnh nhân nhiễm Covid-19.

+ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự tự tin về khả năng Nga sẽ ngăn chặn được dịch Covid-19 lây lan và đồng ý với nhận định cho rằng Nga có thể đánh bại dịch Covid-19 trong chưa đầy 3 tháng.

+ Chính phủ Tây Ban Nha thông báo Phó Thủ tướng Carmen Calvo đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bà Calvo là thành viên thứ ba trong nội các Tây Ban Nha nhiễm Covid-19. Hai trường hợp trước đó là Bộ trưởng Chính sách đất đai và dịch vụ dân sinh, bà Carolina Darias - 54 tuổi, và Bộ trưởng Bình đẳng giới, bà Irene Montero - 32 tuổi, theo báo El Pais (Tây Ban Nha).

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hỏa tốc: Bệnh viện Bạch Mai lập danh sách người đến khám từ 10/3

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai cung cấp danh sách người bệnh đã khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai từ ngày...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN