Dịch Covid-19 ngày 26/3: Thêm một quốc gia châu Âu vượt Trung Quốc về số người tử vong

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau Italia, hiện đã có thêm 1 quốc gia châu Âu có số người tử vong vì Covid-19 vượt Trung Quốc – nơi được xem là tâm dịch toàn cầu.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.


+ Sáng 26/3, Bộ Y tế thông tin có thêm 7 ca bệnh mắc Covid-19. Như vậy, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 148, trong đó 17 ca khỏi bệnh, chưa có ca nào tử vong.

+ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đánh giá Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành ổ dịch phức tạp, trong ngày 25/3 đã tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với Covid-19 tại đây. Đó là một bệnh nhân 88 tuổi tại Khoa Thần kinh (ở Văn Lâm, Hưng Yên) và một người đến thăm bệnh nhân ở đây. Kết quả sơ bộ như vậy.

+ Sân bay Nội Bài ngừng tiếp nhận chuyến bay quốc tế chở hành khách người Việt Nam về nước từ 0 giờ ngày 26/3 đến hết ngày 31/3 do khu cách ly tại khu vực thành phố Hà Nội hiện nay đã quá tải, không còn khả năng tiếp nhận thêm.

+ UBND quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với V.T.H. (SN 1995, ở phường Sài Đồng, quận Long Biên) vì lý do trốn cách ly. H. là trường hợp F1, đang phải cách ly sau khi từ Anh trở về. Tuy nhiên, sáng 25/3, H. đã bỏ trốn ra sân bay Nội Bài để định bay sang Anh.

+ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo, những cửa hàng, quầy hàng, quán ăn, nhà hàng, thức ăn đường phố có công suất phục vụ trên 30 khách phải đóng cửa. Những cơ sở dưới công suất 30 người nếu phục vụ thì không được tập trung đông quá 10 người mỗi bàn, và phải giữ khoảng cách giữa những người ăn tối thiểu 1,5m - 2m.

+ Tính đến 9h sáng 26/3, số người tử vong vì Covid-19 tại Tây Ban Nha đã lên tới 3.647 người. Như vậy, Tây Ban Nha đã vượt qua Trung Quốc (3.287 người) và trở thành quốc gia có số người tử vong cao thứ 2 thế giới, sau Italia (7.503 người).

+ Ông Steven Dick, 37 tuổi, là phó đại sứ của Anh làm việc tại đại sứ quán ở Budapest, Hungary. Ông Steven qua đời hôm 24/3 ở Budapest vì nhiễm Covid-19.

+ Nhóm các nhà khoa học dẫn đầu bởi phó giáo sư Kelvin To Kai-wang, làm việc tại Khoa vi sinh của Đại học Hồng Kông, cho biết, Covid-19 có thể lây lan mạnh nhất trong tuần đầu tiên sau khi xâm nhập vào cơ thể người. Dựa trên kết quả nghiên cứu mẫu nước bọt của 23 bệnh nhân, các nhà khoa học cho rằng, lượng virus có trong máu người bệnh xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày đầu tiên và giảm dần mật độ vào thời gian sau đó.

+ Peter Thielen, nhà khoa học đến từ Phòng thí nghiệm Vật lý Ứng dụng thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho rằng, sự thay đổi vể gen di truyền của virus gây dịch Covid-19 là tương đối thấp. Với khả năng đột biến thấp như vậy, một loại vắc-xin được phát triển thành công đầu tiên có thể sẽ là loại vắc xin duy nhất được sử dụng để phòng Covid-19, thay vì phải điều chế vắc-xin mới hàng năm như các loại virus cúm khác.

+ 3 bang gồm: New York, Hawaii và North Carolina ở Mỹ mới đây đã gửi yêu cầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) hỗ trợ xây thêm nhà xác khẩn cấp để đối phó với số ca tử vong vì Covid-19 ngày càng tăng.

+ Liên đoàn Y tá quốc gia Italia xác nhận, Daniela Trezzi, 34 tuổi - một nữ y tá đang chống dịch Covid-19 ở vùng Lombardy, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh ở Italia đã tự tử sau khi biết mình dương tính với virus.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Mở cửa bất chấp ”lệnh cấm”, nhiều hàng quán bị nhắc nhở

Sáng nay, tại Hà Nội vẫn còn nhiều cửa hàng, quán cà phê... vẫn mở cửa đón khách, khi lực lượng chức năng tới nhắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN