Mở cửa bất chấp "lệnh cấm", nhiều hàng quán bị nhắc nhở

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sáng nay, tại Hà Nội vẫn còn nhiều cửa hàng, quán cà phê... vẫn mở cửa đón khách, khi lực lượng chức năng tới nhắc nhở thì họ mới dọn dẹp, ngừng kinh doanh.

Hôm qua (25/3), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả quán cà phê, quán bar, nhà hàng, các nơi tập gym phải dừng hoạt động đến ngày 5/4 để phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Hôm qua (25/3), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả quán cà phê, quán bar, nhà hàng, các nơi tập gym phải dừng hoạt động đến ngày 5/4 để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Sáng nay (26/3), theo ghi nhận của phóng viên, nhiều chủ cửa hàng cà phê đã đóng cửa, không kinh doanh.

Sáng nay (26/3), theo ghi nhận của phóng viên, nhiều chủ cửa hàng cà phê đã đóng cửa, không kinh doanh.

Tuy nhiên, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa đón khách, chỉ đến khi có lực lượng công an phường đến họ mới dọn dẹp, đóng cửa. Hình ảnh ghi nhận sáng 26/3 trên phố  Duy Tân (Cầu Giấy).

Tuy nhiên, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa đón khách, chỉ đến khi có lực lượng công an phường đến họ mới dọn dẹp, đóng cửa. Hình ảnh ghi nhận sáng 26/3 trên phố  Duy Tân (Cầu Giấy).

Một  cán bộ công an phường Dịch Vọng cho biết: "Đã thông báo từ tối qua đến các chủ cửa hàng, sáng nay quán nào mở chúng tôi nhắc nhở, yêu cầu dọn. Nếu chủ quán nào cố tình không chấp hành chúng tôi sẽ sử phạt theo quy định".

Một  cán bộ công an phường Dịch Vọng cho biết: "Đã thông báo từ tối qua đến các chủ cửa hàng, sáng nay quán nào mở chúng tôi nhắc nhở, yêu cầu dọn. Nếu chủ quán nào cố tình không chấp hành chúng tôi sẽ sử phạt theo quy định".

Anh L, chủ quán ăn sáng trên phố Duy Tân cho biết: "Quán trước bán cà phê nay đã chuyển thành bán bún, phở… quy mô nhỏ. Nếu thành phố yêu cầu đóng cửa để phòng dịch bệnh tôi sẽ chấp hành".

Anh L, chủ quán ăn sáng trên phố Duy Tân cho biết: "Quán trước bán cà phê nay đã chuyển thành bán bún, phở… quy mô nhỏ. Nếu thành phố yêu cầu đóng cửa để phòng dịch bệnh tôi sẽ chấp hành".

Phố Tô Hiệu (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy) – nơi đây hàng quán tập trung rất nhiều quán cà phê, theo ghi nhận của PV, các nhà hàng lớn đã đóng cửa, tạm dừng kinh doanh.

Phố Tô Hiệu (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy) – nơi đây hàng quán tập trung rất nhiều quán cà phê, theo ghi nhận của PV, các nhà hàng lớn đã đóng cửa, tạm dừng kinh doanh.

Từ khi có dịch Covid – 19, các hàng quán đã thu hẹp kinh doanh hay đóng cửa khiến con phố sầm uất trước kia nay rất vắng.

Từ khi có dịch Covid – 19, các hàng quán đã thu hẹp kinh doanh hay đóng cửa khiến con phố sầm uất trước kia nay rất vắng.

Quán cà phê, quán phở, quán lẩu… đồng loạt đóng cửa.

Quán cà phê, quán phở, quán lẩu… đồng loạt đóng cửa.

Nhiều quán trà chanh đã phải dừng kinh doanh do vắng khách.

Nhiều quán trà chanh đã phải dừng kinh doanh do vắng khách.

Một quán cà phê lớn đã đóng cửa

Một quán cà phê lớn đã đóng cửa

Tuy nhiên, một số quán cà phê lớn trên phố Tô Hiệu vẫn mở cửa bình thường đón khách

Tuy nhiên, một số quán cà phê lớn trên phố Tô Hiệu vẫn mở cửa bình thường đón khách

"Lượng khách đến quán không đông như trước, quán cũng chưa nhận được yêu cầu đóng cửa nên sáng nay quán vẫn mở", chủ quán cà phê cho biết.

"Lượng khách đến quán không đông như trước, quán cũng chưa nhận được yêu cầu đóng cửa nên sáng nay quán vẫn mở", chủ quán cà phê cho biết.

Tương tự, một quán cà phê lớn với 2 mặt tiền giao Tô Hiệu – Chùa Hà vẫn mở cửa bất chấp yêu cầu đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.

Tương tự, một quán cà phê lớn với 2 mặt tiền giao Tô Hiệu – Chùa Hà vẫn mở cửa bất chấp yêu cầu đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, hàng loạt quán karaoke ở Hà Nội đã tạm dừng kinh doanh

Trước đó, hàng loạt quán karaoke ở Hà Nội đã tạm dừng kinh doanh

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái trốn cách ly ra sân bay định sang Anh bị phạt 10 triệu đồng

UBND quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với trường hợp trốn cách ly ra sân bay để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN