Dịch Covid-19: Hơn 2,3 triệu ca mắc, hơn 160 nghìn người tử vong

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bộ Y tế cho biết, đến 6h ngày 20/4, thế giới ghi nhận 2.341.958 người mắc Covid-19.

Theo Bộ Y tế, đến 6h ngày 20/4, tình hình Covid-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Tổng số ca mắc: 2.341.958; Tổng số ca tử vong: 160.956, trong đó:

- Mỹ: 738.923 người mắc;  39.015 người tử vong.

- Ý: 175.925 người mắc; 23.227 người tử vong. 

- Tây Ban Nha: 194.416 người mắc; 20.639 người tử vong.

- Pháp: 151.793 người mắc; 19.323 người tử vong.

(Trước đó, đến 7h ngày 19/4, thế giới ghi nhận 2.260.750 người mắc; 154.712 người tử vong).

Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang phải thở máy. (Ảnh: Bloomberg).

Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang phải thở máy. (Ảnh: Bloomberg).

Tại Việt Nam, theo bản tin cập nhật lúc 6h sáng 20/4 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, trong 4 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca bệnh mới.

Tổng số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam hiện vẫn là 268 trường hợp, trong đó , trong đó 160 người từ nước ngoài, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Trong số 66 trường hợp còn đang điều trị, 20 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-2 lần; Đã có 202 người khỏi bệnh.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu- nguyên Cục trưởng Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, hơn 3 ngày liên tiếp Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, đây là tín hiệu khả quan.

Điều này cho thấy Việt Nam ngăn chặn thành công dịch bệnh từ nước ngoài xâm nhập. Theo đó, tất cả trường hợp nhập cảnh được cách ly, phát hiện 160 ca bệnh. Mấy ngày nay không phát hiện ca dương tính mới, chứng tỏ Việt Nam ngăn chặn thành công dịch bệnh từ nước ngoài.

Với tình hình dịch lây cộng đồng, các ổ dịch lớn như Bạch Mai, bar Buddha, ổ dịch Hạ Lôi đã khống chế, không phát hiện ca mới.

Chuyên gia khuyến cáo, Việt Nam không phát hiện ổ dịch mới tại cộng đồng, đây là dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên mọi người không được chủ quan.

Tối qua (19/4), các Bộ trưởng Y tế G20 cũng đã họp trực tuyến để thảo luận về tác động của Covid-19 đối với sức khỏe toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam và ASEAN (trên vai trò Việt Nam là Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020) trong ứng phó với đại dịch Covid-19.

Theo Thứ trưởng Trương Quốc Cường, tại Việt Nam Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam đã được thành lập từ rất sớm với cam kết cao của toàn thể hệ thống chính trị, chính phủ lẫn người dân, kêu gọi tinh thần đoàn kết của người dân với phương châm "chống dịch như chống giặc".

Việt Nam đã áp dụng chiến lược “chủ động ngăn chặn - phát hiện sớm - cách ly kịp thời - khoanh vùng gọn - dập dịch triệt để - điều trị khỏi bệnh”, với sự tham gia của các địa phương và huy động mọi nguồn lực tại chỗ. Việt Nam đã sớm áp dụng các biện pháp ngăn chặn các ca lây nhiễm từ nước ngoài và đảm bảo hiệu quả việc cách ly, ngăn chặn các ca lây nhiễm trong nước.

Về mặt kinh tế xã hội, Chính phủ Việt Nam đã có các biện pháp nhằm giảm nhẹ tác động của Covid-19 như: Cắt giảm thuế và những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, người buôn bán nhỏ lẻ và người dân.

Việt Nam đã áp dụng biện pháp khống chế kiểm soát dịch bệnh đi kèm với bình ổn kinh tế xã hội. Những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đối tượng dễ bị tổn thương như người nghèo, người lao động, được đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Đã 4 ngày Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Bộ Y tế cho biết, đến 6h ngày 20/4,Việt Nam chưa có ca nhiễm Covid-19 mới. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN