Đi tập thể dục, phát hiện xác người trên đường sắt

Khoảng 5 giờ ngày 6.5, nhiều người đi tập thể dục phát hiện thi thể một người đàn ông trên đường sắt Bắc – Nam, đoạn thuộc tổ 20, ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Nạn nhân được xác định là ông Đoàn Văn Tấn, 45 tuổi, ngụ KP 3, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa.

Đi tập thể dục, phát hiện xác người trên đường sắt - 1

Hiện trường, nơi phát hiện xác người đàn ông

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, thi thể nạn nhân nằm trong hành lang đường sắt, cách đường ngang dân sinh 10 mét. Nạn nhân bị vỡ hộp sọ và nhiều vết thương trên thân thể.

Theo anh Đống Văn Tuấn, nhà gần đó cho biết, nạn nhân li dị vợ và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, có người còn thấy ông này ngồi uống rượu bên lề đường sắt.

Cũng khoảng 5 giờ sáng ngày 6.5, người dân đã phát hiện xác một cô gái trương sình, nổi trên mặt nước tại dòng suối đoạn qua cầu Tân An thuộc ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đi tập thể dục, phát hiện xác người trên đường sắt - 2

Xác một cô gái được phát hiện dưới suối

Thời điểm trên, những người đang đi tập thể dục phát hiện xác một cô gái (khoảng 26-27 tuổi, không rõ lai lịch) nổi trên suối, trên người chỉ mặc một quần Zin dài còn bên trên chỉ vỏn vẹn chiếc áo ngực. Đoạn cách xác cô gái chừng 5 mét có một chiếc áo khoác đỏ.

Cũng theo người dân địa phương, thời gian gần đây thường xuyên thấy cô gái này đi lang thang tại khu vực nhưng họ không biết tên tuổi và nghề nghiệp của cô. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN