Đi nhổ lạc cùng mẹ, bé trai 4 tuổi rơi xuống hố ga tử vong

Sự kiện: Tin nóng Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháu bé 4 tuổi tử vong dưới hố ga bên đường khi đi nhổ lạc cùng mẹ.

Tối 28/5, thông tin từ UBND thị trấn Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một cháu bé 4 tuổi tử vong dưới hố ga ở đường. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, khoảng 16h chiều 28/5, chị Nguyễn Thị Nghiêm (trú thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) cùng con trai là cháu Trần Văn Huy (SN 2016) ra cánh đồng gần nhà để thu hoạch lạc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Thời điểm này chị Nghiêm đến cánh đồng để thu hoạch lạc còn cháu Huy chơi xung quanh khu vực đó. Đến khoảng 18h chị Nghiêm không thấy con đâu nên cùng mọi người chạy đi tìm. Nhiều người dân đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, khi lại gần hố ga bên đường ven biển thì phát hiện cháu Huy đã tử vong dưới cống nước.

Tại hiện trường, hố ga trên nằm bên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh (đoạn qua thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà). Khu vực hố ga này người dân cho biết đã thi công từ lâu nhưng không có nắp đậy, rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm nào. Hố ga khá sâu, lại có nhiều nước.

Khu vực hố ga nơi xảy ra vụ việc.

Khu vực hố ga nơi xảy ra vụ việc.

Chính quyền địa phương cho hay, gia đình chị Nghiêm có 2 người con, cháu Huy là con thứ 2, gia đình chị thuộc diện khó khăn của địa phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Đau lòng cháu bé 4 tuổi tắm mưa bị nước cuốn mất tích

Rạng sáng 28/5, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) vẫn đang phối hợp với nhiều lực lượng khác tích cực tìm kiếm cháu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Khánh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN