Đêm, 2 anh em rình bắt trộm nhà hàng xóm

Thấy 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn nên 2 anh em ruột cùng thức để canh. Ngay sau đó 2 đối tượng hiện hình là trộm.

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Hiếu (SN 1990, ngụ thôn Bù Gia Phúc, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập) và Hồ Quang Hùng (SN 1982, ngụ phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, Bình Phước) để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 12/7, trong lúc đang nằm ngủ trong nhà, anh Phạm Văn Uyên (SN 1977, ngụ thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) nghe tiếng động nên thức dậy ra ngoài xem, phát hiện Hiếu cùng Hùng đi trên xe máy hiệu Sirius dừng trước nhà ông Tống Văn Trụ (SN 1967, hàng xóm anh Uyên).

Thấy Hùng và Hiếu có dấu hiệu nghi vấn nên anh Uyên gọi em trai mình là anh Phạm Văn Linh (SN 1982) thức dậy cùng theo dõi.

Một lúc sau, Hiếu mở cổng đi vào sân nhà ông Trụ rồi quay ra để Hùng chở ngược về xã Phú Văn. Khoảng 5 phút sau, hai đối tượng quay lại nhà ông Trụ để Hiếu đi vào dắt chiếc xe máy hiệu Dream biển số 52S1 - 4683 của ông Trụ ra ngoài, Hùng điều khiển xe máy chạy theo sau.

Lúc này anh Uyên cùng em trai mình chạy ra tri hô và bắt được Hùng. Riêng Hiếu quẳng chiếc xe vừa trộm để chạy bộ thoát thân. Qua điều tra, Công an huyện Bù Gia Mập bắt được Hiếu sau đó một ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Tiến (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN