Đề xuất giảm bớt ngày nghỉ sau Tết

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, giảm bớt số ngày nghỉ sau Tết Nguyên đán góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có văn bản trình lên Chính phủ, đề xuất cho phép người lao động "nghỉ Tết sớm, đi làm sớm". Theo cơ quan này, cần cho người lao động nghỉ Tết sớm hơn những năm trước 3 ngày và thời gian sau Tết lại giảm đi để bù vào.

Trả lời chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Thái (Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia) khẳng định, mục đích chính của đề xuất này là đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Ông Thái cho biết, những năm trước, cán bộ, công chức thường nghỉ Tết rất muộn (29 Tết, thậm chí 30). Điều này khiến giao thông vào ngày cuối năm tắc nghẽn. Tàu xe đường dài quá tải vì người làm xa về quê ăn Tết. Nghỉ muộn nên sát ngày Tết người dân mới đổ ra đường đi sắm Tết.

Đề xuất giảm bớt ngày nghỉ sau Tết - 1

Rút ngắn ngày nghỉ sau Tết để giảm tai nạn (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, giai đoạn nghỉ sau Tết kéo dài dẫn đến nhậu nhẹt, rượu chè say sưa. Do vậy số vụ tai nạn giao thông sau Tết thường tăng cao.

Theo ông Thái, được nghỉ Tết sớm, thời gian đi lại tàu xe, mua sắm Tết sẽ giãn ra, không bị tắc nghẽn. Đi làm sớm sẽ khiến người dân bớt rượu chè, giảm tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, theo ông Thái, còn phải có sự bàn bạc nhiều giữa các ban ngành bởi điều này liên quan đến chính sách sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trước nay, Chính phủ cũng thống nhất cho kéo dài thời gian nghỉ Tết một ngày và sau đó làm bù. Tuy nhiên, ngày nghỉ thêm này chủ yếu vào sau Tết. Bây giờ có thể chuyển ngày kéo dài đó ra trước Tết.

"Tại cuộc họp hôm qua giữa Ủy ban ATGT Quốc gia với một số cơ quan, nhìn chung đều đồng thuận đề xuất này" - vị Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia nói.

Người phát ngôn của Ủy ban ATGT Quốc gia cũng cho rằng, nghỉ Tết sớm còn là một giải pháp kích cầu mua sắm. Vì trước đây nghỉ Tết muộn, nhiều người muốn mua sắm mà không kịp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN