Đề xuất đốn hạ 38 cây xanh sau vụ đổ đè chết người ở Đắk Lắk

Sự kiện: Đắk Lắk

Cơ quan chức năng thành phố Buôn Ma Thuột đã kiểm tra, đề xuất đốn hạ 38 cây xanh trên địa bàn bị sâu bệnh, mục gốc không có khả năng điều trị, cây nghiêng đang có nguy cơ bị gãy, đổ gây nguy hiểm.

Ngày 15/2, đại diện Công ty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk xác nhận, trên toàn địa bàn TP Buôn Ma Thuột có 38 cây xanh bị sâu bệnh, mục gốc, cây nghiêng có nguy cơ bị gãy, đổ gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông và hư hỏng tài sản cần phải đốn hạ.

Đường Đam San (TP Buôn Ma Thuột) có nhiều cây xanh cổ thụ.

Đường Đam San (TP Buôn Ma Thuột) có nhiều cây xanh cổ thụ.

Những cây xanh được đề xuất đốn hạ có nhiều cây tuổi đời rất cao, trong đó chủ yếu xà cừ, long não, đa, sanh, mắc mật, sao đen… Các cây xanh được đề xuất đốn hạ nằm trên các đường Trần Phú, Nguyễn Tất Thành, Đinh Tiên Hoàng...

Thành phố Buôn Ma Thuột có tỉ lệ cây xanh cao nhất cả nước

Thành phố Buôn Ma Thuột có tỉ lệ cây xanh cao nhất cả nước

Ngoài ra, CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đề xuất hạ độ cao, sửa tán cho hơn 1.000 cây xanh khác.

“Trước Tết Nguyên đán 2024, thành phố Buôn Ma Thuột đã giao cho Ban quản lý dự án và xây dựng phối hợp với Công ty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk rà soát số lượng cây có nguy cơ gãy, đổ trên toàn thành phố để có hướng xử lý, lập kế hoạch thay thế cây xanh”, một lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma thuột cho biết thêm.

Hiện trường vụ cây xanh gãy đổ khiến một cô gái tử vong ngày mồng 4 Tết

Hiện trường vụ cây xanh gãy đổ khiến một cô gái tử vong ngày mồng 4 Tết

Theo thống kê, 2 tháng trở lại đây, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột xảy ra 2 vụ cây xanh gãy đổ khiến 1 người tử vong, một người bị thương và nhiều phương tiện người tham gia giao thông, nhà dân bị hư hỏng. Đặc biệt, vào mùa mưa, xảy ra nhiều vụ cây xanh cổ thụ bị gãy đổ.

Thành phố Buôn Ma Thuột còn được biết đến là một trong những thành phố trên cả nước được quy hoạch bài bản, có tỷ lệ cây xanh cao nhất cả nước. Tỷ lệ cây xanh toàn thành phố của Buôn Ma Thuột trên 17m2/người, trong nội thành khoảng 8,27m2/người.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau một thời gian cấp cứu, cô gái bán hoa tươi dịp lễ tình nhân bị cây ngã đổ đè trúng, đã tử vong vào mùng 4 Tết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khả Hưng ([Tên nguồn])
Đắk Lắk Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN