Để lại thư tuyệt mệnh, nam thanh niên treo cổ tự tử

Vào khoảng 18h ngày 24/6, tại khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã xảy ra vụ tự tử khiến một nam thanh niên tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Sỹ Nghĩa, sinh năm 1988.

Bà Nguyễn Thị Nhượng, mẹ của nạn nhân, kể lại, vào khoảng 18h, bà đi làm về thì tá hỏa phát hiện con trai mình treo cổ tự tử trong nhà. Ngay lập tức, bà hô hoán mọi người xung quanh đến cứu giúp nhưng con trai bà đã tử vong trước đó.

Để lại thư tuyệt mệnh, nam thanh niên treo cổ tự tử - 1

Người thân đang làm thủ tục mai táng cho nạn nhân.

Bà Nhượng cho biết thêm, vào khoảng 16h, một người cháu có nói với bà rằng, thấy anh Nghĩa nằm khóc một mình trên giường, sau đó la hét rất thảm thiết. Nghe tin, bà ở đang làm ngoài vườn liền chạy về nhà thì Nghĩa nói rằng không có chuyện gì. Sau đó, bà Nhượng tiếp tục lên vườn để làm. Lúc đi làm về thì phát hiện sự việc đau lòng.

Được biết, bà Nhượng có 2 người con, Nghĩa là con trai đầu, hiện chưa lập gia đình. Trước khi tự tử, Nghĩa đã viết một bức thư để lại cho gia đình. Nội dung bức thư nhắn gửi cho mẹ, em trai, bạn và một người con gái tên là Hằng. Trong thư có đoạn viết: “Gửi cho mẹ: Mẹ thông cảm, đừng trách con nha”…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Ngọc - Quỳnh Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN