Đầu xe cắm vào "hố tử thần", nạn nhân may mắn thoát nạn

Những người đi đường bất ngờ nghe tiếng “rầm”, quay lại thì thấy nam thanh niên cùng xe máy nằm thọt lỏm dưới chiếc hố lổm nhổm sắt thép.

Vụ việc xảy ra vào tối 8-3, tại quốc lộ 32, vị trí ngay sát UBND phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm - Hà Nội).

Đầu xe cắm vào "hố tử thần", nạn nhân may mắn thoát nạn - 1

Nam thanh niên thẫn người sau cú tai nạn hút chết. Ảnh: Trần Quang Khởi

Thời điểm trên, những người đi đường bất ngờ nghe tiếng động rất mạnh, quay lại thì thấy nam thanh niên cùng xe máy nằm thọt lỏm dưới chiếc hố ở vỉa hè.

Anh Trần Quang Khởi (34 tuổi, trú tại Hà Nội), nhân chứng trực tiếp, kinh hãi thuật lại: “ Mình vừa cất xe xong thì nghe tiếng “rầm”! Quay ra thấy một thanh niên rơi hố “tử thần”, đập cả người xuống nhưng đội mũ bảo hiểm nên may mắn không bị thương”.

Đầu xe cắm vào "hố tử thần", nạn nhân may mắn thoát nạn - 2

Chiếc xe cắm đầu xuống hố sâu. Ảnh: Trần Quang Khởi

Cũng theo anh Khởi, chiếc xe may mắn không lọt hẳn xuống hố sâu hơn 2m đầy những đinh, cọc sắt lổn nhổn bên dưới. Ngay khi phát hiện, anh Khởi đã vội chạy tới đỡ nạn nhân dậy, gọi thêm người nhấc giúp chiếc xe máy kẻo nếu để lọt xuống hố sâu thì khó lấy lên được.

“Đơn vị thi công chắn đường làm đường sắt trên cao nên người đi đường phải leo lên vỉa hè. Đoạn này lại rất tối nên khó mà thấy “hố tử thần”. Nhiều lần mình đã dùng gỗ chắn hoặc cảnh báo, nhưng liên tục bị ai đó dẹp bỏ để hở miệng hố”-  anh Khởi cho biết.

Đầu xe cắm vào "hố tử thần", nạn nhân may mắn thoát nạn - 3

Phía dưới hố lổm nhổm sắt thép nhô ra. Ảnh: Trần Quang Khởi

Theo anh Khởi, vị trí “hố tử thần” ngay sát UBND phường Phúc Diễn, cạnh hầm dành cho người đi bộ sang đường, đã tồn tại gần một năm nay và gây ra nhiều vụ tai nạn.

Trao đổi với PV, lãnh đạo phường Phúc Diễn cho biết đã nắm thông tin và đã có báo cáo để xử lý như thông tin đã nêu.

Kinh hãi ”hố tử thần” trên đường BOT ngàn tỉ đồng

Một "hố tử thần" rộng khoảng 15 m2, sâu gần 1,5 m bất ngờ xuất hiện trên đoạn đường BOT thuộc quốc lộ 18,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TUYẾN PHAN (Pháp luật TP.HCM)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN