Đặt chất nổ khủng bố tại trụ sở công an phường để kiếm tiền tiêu xài?!

Sự kiện: Tin nóng

VKSND TP HCM đề nghị mức án 22-24 năm tù cho bị cáo Nguyễn Khanh; 19 bị cáo còn lại từ 2 đến 18 năm tù trong vụ án đặt chất nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Chiều 21-9, TAND TP HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Khanh (SN 1964; ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cùng 19 đồng phạm đặt chất nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP HCM.

Kết thúc phần luận tội, đại diện VKSND TP HCM đã đề nghị mức án cho các bị cáo. Theo đó, bị cáo Nguyễn Khanh bị đề nghị mức án 19-20 năm tù về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân"; 3-4 năm tù về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ" - tổng hợp hình phạt chung là 22-24 năm tù.

Đối với các bị cáo Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh, Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ, Nguyễn Thị Bích Vân, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Võ Công Hải, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đoan, Điểu Lé, Điểu A Nam, Trương Thị Trang, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Tấn Thành, cùng về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", VKS đề nghị mức án từ 3 đến 18 năm tù.

Toàn cảnh phiên xét xử - Ảnh: Hạnh Nguyên

Toàn cảnh phiên xét xử - Ảnh: Hạnh Nguyên

Ba bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật bị đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù về tội "Mua bán trái phép vật liệu nổ".

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức "Triều đại Việt" thực hiện với mục đích, chủ trương lôi kéo, tập hợp người Việt ở trong và ngoài nước tham gia, sử dụng phương pháp bạo động vũ trang, khủng bố để lật đổ chế độ Nhà nước Việt Nam. Tổ chức này do Ngô Hùng (Ngô Văn Hoàng Hùng) lập ra từ tháng 11-2017. Ngô Hùng đang bị cơ quan an ninh điều tra truy nã quốc tế về tội "Khủng bố chính quyền nhân dân" và "Tài trợ khủng bố", khi bắt được sẽ xử lý sau.

Bị cáo Nguyễn Khanh bị đề nghị mức án 22-24 năm tù

Bị cáo Nguyễn Khanh bị đề nghị mức án 22-24 năm tù

Trả lời HĐXX, Nguyễn Khanh thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu. Tuy nhiên, bị cáo khai tham gia tổ chức khủng bố "Triều đại Việt", lôi kéo người tham gia, may cờ hiệu, mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ, chỉ đạo người đặt chất nổ tại trụ sở công an chỉ để kiếm tiền. Tổng cộng, Nguyễn Khanh đã nhận từ Ngô Hùng 144 triệu đồng và 600 CAD (đô-la Canada), một phần dùng vào mục đích của tổ chức, còn lại 121.450.000 đồng và 600 CAD tiêu xài cá nhân. Các bị cáo trực tiếp nhận tiền tài trợ hoạt động cũng thừa nhận dùng phần lớn để tiêu xài cá nhân. 

Trước đó, ngày 20-6-2018, thực hiện theo chỉ đạo của tổ chức "Triều đại Việt", Vũ Hoàng Nam cùng Dương Khắc Minh đã gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP HCM. Nam giả vờ vào trụ sở xin xác nhận lý lịch hạnh kiểm cá nhân để đặt chất nổ ở quầy chờ của phòng tiếp dân và khu vực để xe. Khi ra ngoài cổng, Nam dùng thiết bị điều khiển từ xa gây nổ rồi cùng Minh bỏ chạy về Đồng Nai để báo cáo kết quả cho Nguyễn Khanh. Nam bị Khanh trách: "Chưa gây chết người là chưa hoàn thành nhiệm vụ". Sau đó, các đối tượng bỏ trốn ở nhiều nơi, đến ngày 1-7-2018 thì bị bắt giữ.

Tại phiên xét xử, nhóm đối tượng khai còn lên kế hoạch gây nổ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang.

Dự kiến, phiên xét xử sẽ được tiếp tục vào sáng 22-9.

Nguồn: [Link nguồn]

Xét xử nhóm đặt chất nổ khủng bố tại trụ sở công an phường

20 đối tượng trong vụ án đặt chất nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình (TP HCM) bị xét xử 2 tội: "Khủng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thái ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN