Đạn lân tinh phát nổ liên tiếp ở khu dân cư

Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH quân sự TP.Nha Trang, Khánh Hòa, cho biết, đến chiều tối nay (3/6), các cơ quan chức năng TP.Nha Trang vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, phun nước làm lạnh, thu gom được hơn 10 quả đạn lân tinh để tiến hành đem đi tiêu hủy.

Trước đó, vào khoảng 12h cùng ngày, tại tổ 3 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, đã xảy ra vụ nổ đạn lân tinh lớn trong khu dân cư Vĩnh Trường, thuộc tổ 3 Trường Sơn (phường Vĩnh Trường, TP.Nha Trang).

Đạn nổ được xác định nằm trong đống xà bần mà người dân mua về để sàng lấy cát xây nhà. Theo người dân tại đây phản ánh, khi một số người tập trung tại đống xà bần để mót phế liệu thì đống sắt có hình dạng bầu dục xuất hiện khói, mọi người hoảng sợ bỏ chạy.

Khoảng 5 phút sau đó, một quả đạn phát nổ, khoảng 10 phút sau quả thứ hai phát nổ, 20 phút sau thêm một quả nữa phát nổ. Rất may không ai bị thương vong.

Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, cho xe cứu hỏa phun nước làm lạnh và tiến hành thu gom được hơn 10 quả đạn lân tinh.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, loại đạn phát nổ là đạn lân tinh (hay còn gọi là đạn phốt pho) từ thời chiến tranh sót lại. Số đạn này nằm lẫn trong đống cát xà bần, gặp thời tiết nắng nóng nên đạn phát nổ.

Đạn lân tinh phát nổ liên tiếp ở khu dân cư - 1

Lực lượng Công binh đang thu gom số đạn chưa phát nổ.

Trong ngày 4/6, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục cho sàng hết đống xà bần để thu gom toàn bộ những quả đạn khác còn sót, sau đó đưa đi tiêu hủy.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Bí thư phường Vĩnh Trường - cho biết, số xà bần này là của một người tên Tuấn, nhưng chưa xác minh được có nguồn gốc từ đâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lưu Phong (Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN