Dân kéo đến trụ sở xã đòi tiền cho Bí thư Đảng ủy xã vay mượn

Sự kiện: Tin nóng

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hoá (Quảng Bình) đề nghị xử lý kỷ luật một Bí thư Đảng ủy xã và một Hiệu trưởng Trường Tiểu học trên địa bàn vì liên quan đến nhiều sai phạm trong việc vay mượn, nợ nần gây ảnh hưởng xấu trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Ngày 8/11, tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hoá, Quảng Bình (UBKT Huyện ủy Tuyên Hoá) cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Tuyên Hoá và lãnh đạo các đơn vị có liên quan, UBKT Huyện ủy Tuyên Hoá đã có kết luận và đề nghị xử lý kỷ luật một Bí thư Đảng ủy xã và một Hiệu trưởng Trường Tiểu học trên địa bàn vì liên quan đến nhiều sai phạm trong việc vay mượn, nợ nần gây ảnh hưởng xấu trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trường Tiểu học số 2 Châu Hoá, nơi ông Mai Thanh Huyền làm hiệu trưởng dính đến các sai phạm cá nhân

Trường Tiểu học số 2 Châu Hoá, nơi ông Mai Thanh Huyền làm hiệu trưởng dính đến các sai phạm cá nhân

Theo đó, UBKT Huyện ủy Tuyên Hoá đã đề nghị và Huyện ủy Tuyên Hoá có quyết định khai trừ Đảng đối với ông Lương Thanh Tấn là Bí thư Đảng ủy xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá. Ông Tấn bị kỷ luật vì đã thiếu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của người cán bộ đảng viên.

Được biết, qua quá trình xác minh, UBKT Huyện ủy Tuyên Hoá làm rõ; trong quá trình làm Bí thư Đảng ủy xã Văn Hoá từ năm 2014 đến tháng 4/2022, ông Lương Thanh Tấn đã vay mượn của ngân hàng 500 triệu đồng và người dân trên địa bàn hơn 1 tỷ đồng để sử dụng chi tiêu cá nhân. Đến tháng 10/2021, ông Tấn cho biết không có khả năng trả nợ nên một số tổ chức, cá nhân đã tìm đến trụ sở UBND xã Văn Hoá nơi ông Tấn làm việc đòi nợ, gây dư luận xấu trên địa bàn.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hoá xác định những hành vi, vi phạm, khuyết điểm của ông Lương Thanh Tấn là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tổ chức Đảng, dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, Huyện ủy Tuyên Hoá đã quyết định khai trừ Đảng đối với ông Lương Thanh Tấn.

Tiếp đó, UBKT Huyện ủy Tuyên Hoá đã có kết luận về những sai phạm của ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá về việc vay, mượn tiền của các tổ chức, cá nhân, sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà trường và quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng của cá nhân để cầm cố lấy tiền sử dụng mục đích cá nhân dẫn đến nợ nần, gây dư luận xấu trên địa bàn.

Theo kết luận của UBKT Huyện ủy Tuyên Hoá, số tiền ông Huyền nợ các tổ chức, cá nhân không có khả năng thanh toán gần 1 tỷ đồng. Vi phạm của ông Mai Thanh Huyền là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Là Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, song ông Huyền đã thiếu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. Vì vậy, UBKT Huyện uỷ Tuyên Hoá đề nghị Huyện ủy Tuyên Hoá kỷ luật nghiêm minh ông Mai Thanh Huyền.

Nguồn: [Link nguồn]

UBKT Trung ương kỷ luật Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Bảo ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN