Đại sứ nhiều nước chinh phục Sơn Đoòng

Sự kiện: Hang Sơn Đoòng

Ngày 11.5, đoàn đại sứ các nước Argentina, Thụy Điển, Ý, Anh, Úc, CH Czech cùng đại diện UNESCO tại Việt Nam và trợ lý ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski đã tới Quảng Bình để tham gia chương trình “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới”.

Đoàn do Đại sứ Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO (Bộ Ngoại giao Việt Nam), dẫn đầu và có sự tham gia của Á hậu Dương Trương Thiên Lý.

Đại sứ nhiều nước chinh phục Sơn Đoòng - 1

Các đại sứ tham gia chinh phục Sơn Đoòng tại buổi gặp mặt ngày 11-5 ở Quảng Bình

Theo lịch trình, đoàn đại sứ sẽ chinh phục Sơn Đoòng trong vòng 5 ngày, từ 12 đến 17-5. Các đại sứ cho biết rất hồ hởi khi tham gia hành trình chinh phục Sơn Đoòng. Bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, chia sẻ: “Tôi chỉ biết Sơn Đoòng qua thông tin truyền thông và rất muốn một lần được đến thăm. Vì vậy, được tham gia chinh phục hang động lớn nhất thế giới này là điều rất thú vị đối với tôi”. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn đến với Sơn Đoòng; đồng thời bày tỏ mong muốn qua chuyến đi này, các đại sứ sẽ góp thêm tiếng nói giúp Quảng Bình quảng bá, xúc tiến du lịch.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, đã có 216 người chinh phục Sơn Đoòng, trong đó có 95 du khách Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Phúc (Người lao động)
Hang Sơn Đoòng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN