Đặc nhiệm Mỹ sẵn sàng hành động ở Ai Cập

Một đơn vị đặc nhiệm của Thủy quân lục chiến Mỹ đã tập trung ở Ý để sẵn sàng thực hiện sứ mệnh giải cứu đặc biệt ở Ai Cập sau cuộc đảo chính.

Một đội phản ứng nhanh thực hiện các sứ mệnh giải cứu của Thủy quân lục chiến Mỹ ở châu Phi đã được chuyển tới Sigonella, Ý để chuẩn bị cho các hành động có thể diễn ra ở Ai Cập.

Đại úy Eric Flanagan, người phát ngôn của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Lầu Năm Góc cho biết: “Đây hiển nhiên là một trong những khả năng của lực lượng đặc nhiệm này. Đơn vị này luôn sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.”

Đặc nhiệm Mỹ sẵn sàng hành động ở Ai Cập - 1

Lực lượng đặc nhiệm giải cứu phản ứng nhanh của Thủy quân lục chiến Mỹ

Trong bối cảnh Ai Cập đang rơi vào tình trạng vô chính phủ sau cuộc đảo chính của quân đội lật đổ Tổng thống Morsi, đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ gồm 500 thành viên này có thể được huy động để thực hiện nhiệm vụ thâm nhập và đảm bảo an ninh cho Đại sứ quán Mỹ ở Cairo.

Trước đó quân đội Ai Cập đã ra tối hậu thư với Tổng thống Mohammed Morsi đòi Tổng thống đáp ứng các yêu cầu của hàng triệu người biểu tình trên khắp các đường phố Ai Cập hoặc phải từ chức. Tuy nhiên họ không nêu rõ là Tổng thống Morsi phải làm gì để đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình hoặc quân đội.

Đặc nhiệm Mỹ sẵn sàng hành động ở Ai Cập - 2

Ai Cập đang rơi vào tình trạng vô chính phủ sau cuộc đảo chính

Ảnh hưởng của Phong trào Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi đang ngày càng giảm sút khi nền kinh tế và an ninh Ai Cập trở nên suy sụp.

Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh của Thủy quân lục chiến Mỹ được thành lập sau vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ và trụ sở CIA ở Benghazi, Libya ngày 11/9/2012 khiến 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Libya.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo USA Today) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN