Đà Nẵng: Hàng chục hecta rừng bị thiêu rụi

Chiều 8/8, ông Phan Văn Rộng, phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu (Đà Nẵng), cho biết nguyên nhân ban đầu vụ cháy rừng tại khu vực đồi gần bãi rác Khánh Sơn được xác định do người dân đốt xử lý thực bì sau khi khai thác rừng keo.

Khoảng 9g ngày 8/8, tại khu vực đồi núi thuộc tổ 6 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ cháy rừng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Liên Chiểu đã huy động gần 200 người thuộc các lực lượng kiểm lâm quận Liên Chiểu, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, dân quân các phường cùng nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng tham gia cứu rừng.

Đà Nẵng: Hàng chục hecta rừng bị thiêu rụi - 1

Hiện trường vụ cháy - chụp lúc 16g ngày 8/8 - Ảnh: Trường Trung

Ngọn lửa bốc cháy từ đỉnh đồi thuộc khu vực rừng vừa khai thác của người dân, gặp thời điểm nắng nóng nên bùng phát dữ dội khiến lực lượng chữa cháy gặp khó khăn. Do đám cháy ở địa hình núi cao và diện rộng nên lực lượng chức năng đã tập trung khoanh vùng và tạo đường băng lửa, tránh cháy lan qua khu vực rừng nguyên sinh.

Khoảng 16g, khu vực cháy phía đông và dưới chân đồi đã tắt lửa do gặp đường dân sinh. Tuy nhiên, tại khu phía bắc, đám cháy đã lan tới đỉnh đồi thuộc khu vực rừng nguyên sinh (nơi giáp ranh với xã Hòa Nhơn, Hòa Sơn, huyện Hòa Vang).

Đà Nẵng: Hàng chục hecta rừng bị thiêu rụi - 2

Khu vực cháy chủ yếu là thực bì và rừng keo sau khai thác - Ảnh: Trường Trung

Lúc 17g30 cùng ngày, ông Trương Văn Dũng - phó chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam - cho hay đám cháy đã thiêu rụi khoảng 15ha rừng, trong đó có khoảng 3ha rừng keo của người dân, còn lại chủ yếu là thực bì và keo non sau khai thác. Ông Dũng cho biết đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm dập tắt cháy rừng tại khu vực rừng nguyên sinh nhưng vẫn chưa khống chế được ngọn lửa.

Lực lượng chữa cháy vẫn đang tập trung tại khu vực giáp ranh Hòa Khánh Nam, Hòa Sơn, Hòa Nhơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Trung (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN