Đã có lịch xét xử vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng

Bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) cho biết vừa nhận được quyết định và giấy mời 2 vụ án có liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất trái luật ngày 5/1/2012 của UBND huyện Tiên Lãng với gia đình bà.

Bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) cho biết vừa nhận được quyết định xét xử vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ” và giấy mời vụ án “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nguyên trọng” của TAND TP. Hải Phòng liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất trái luật ngày 5/1/2012 của UBND huyện Tiên Lãng với gia đình bà.

Theo đó, Quyết định số 407/HSSTQĐ, ngày 18/3 của TAND TP. Hải Phòng về việc xét xử vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ” đối với 6 người trong gia đình ông Vươn diễn ra từ ngày 2 – 5/4; Giấy mời số 414/GMTA, ngày 18/3 về vụ án “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nguyên trọng” của TAND TP. Hải Phòng liên quan đến tài sản nhà ông Vươn bị phá hủy sẽ diễn ra từ ngày 8 – 10/4.

Trước đó, như  PV đã phản ánh, liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi 19,3ha đầm trái luật của UBND huyện Tiên Lãng đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn, tại khu Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ” đối với 6 người trong gia đình ông Vươn, ngày 4/1, VKSND TP Hải Phòng đã có cáo trạng và tống đạt tới sáu bị can trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Đã có lịch xét xử vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng - 1

Nhà của gia đình ông Vươn trước khi bị phá huỷ hoàn toàn.

Theo đó, VKS truy tố bốn bị can gồm Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Quý và Đoàn Văn Vệ về tội giết người theo điểm d khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự (có mức án từ 12 năm tù đến tử hình). Hai bị can Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) và Phạm Thị Báu (vợ ông Quý) cùng bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ theo điểm d khoản 2 Điều 257 Bộ luật Hình sự.

Đối với vụ án “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nguyên trọng”, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng khởi tố, ngày 7/1, Viện KSND TP. Hải Phòng đã ban hành cáo trạng vụ án Hủy hoại tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, bị can Nguyễn Văn Khanh - nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; Phạm Xuân Hoa - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; Lê Thanh Liêm - nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang bị truy tố về tội Hủy hoại tài sản (Khoản 3 điểm a Điều 143 Bộ luật hình sự). Bị can Phạm Đăng Hoan cũng bị truy tố cùng tội danh (Khoản 2 điểm g).

Riêng Lê Văn Hiền - nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285 Bộ luật hình sự).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Thắng (Dân Việt)
Cưỡng chế ở Tiên Lãng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN