Da cá sấu Xiêm hiếm được làm tiêu bản

Phần da của con cá sấu Xiêm được phát hiện chết hôm 29/9 được bàn giao cho Viện Sinh thái học miền Nam để phân tích ADN, xác định độ tuổi, làm công tác nghiên cứu khoa học và tiêu bản mẫu trưng bày.

Phần da của con cá sấu Xiêm được phát hiện chết hôm 29/9 được bàn giao cho Viện Sinh thái học miền Nam để phân tích ADN, xác định độ tuổi, làm công tác nghiên cứu khoa học và tiêu bản mẫu trưng bày.

Chiều 30/9, ông Đặng Đình Toại - Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh (Phú Yên), cho biết, cơ quan chức năng đã tiêu hủy con cá sấu dài 3,2m được người dân phát hiện đã chết vào hôm 29/9.

Riêng phần da của con cá sấu này (khoảng 50kg) được bàn giao cho Viện Sinh thái học miền Nam để phân tích ADN, xác định độ tuổi, làm công tác nghiên cứu khoa học và tiêu bản mẫu trưng bày.

Theo ông Lê Văn Bé - Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm, sấu được tiêu hủy là cá sấu Xiêm nước ngọt, thuộc loài nguy cấp quý hiếm nhóm IIB. Sáng ngày 29/9, người dân địa phương đã phát hiện con cá sấu này chết tại khu vực ngập nước lòng hồ Thủy điện Sông Ba Hạ, thuộc xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Lê (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN