Cựu giám đốc BV Thủ Đức Nguyễn Minh Quân được gặp mẹ trong giờ giải lao

Sự kiện: Thời sự

Mẹ của bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu giám đốc BV Thủ Đức) có đơn xin gặp mặt con trai, HĐXX đã chấp thuận đề nghị này.

Ngày 30-11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc BV Thủ Đức) và tám đồng phạm trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại BV Thủ Đức và các đơn vị liên quan.

Theo cáo buộc, sau khi tham ô hơn 100 tỉ đồng từ BV TP Thủ Đức, Lợi đã chuyển tiền cho bị cáo Quân. Bị cáo Quân cùng vợ đã mua bất động sản, hai ô tô… Trong đó, có các bất động sản: biệt thự nghỉ dưỡng tại TP Nha Trang, biệt thự thuộc dự án khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son, một thửa đất tại phường Linh Xuân (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Trong phần xét hỏi, HĐXX cũng cho biết nhận được đơn của mẹ bị cáo Quân mong muốn gặp bị cáo Quân để động viên, thăm hỏi con.

HĐXX cho phép bị cáo Quân được gặp mặt dưới 15 phút dưới sự giám sát của các cơ quan liên quan (đại diện VKS, thư ký, công an...). Nội dung cuộc gặp gỡ sẽ được ghi văn bản và gửi cho HĐXX.

Theo lý lịch bị cáo, mẹ của bị cáo Quân đã 76 tuổi. Trước đó, tại phần làm thủ tục, bị cáo Quân cũng cho biết cha của bị cáo đã mất sau khi bị cáo bị bắt tạm giam. HĐXX cũng đã chia buồn cùng bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm - vợ cựu giám đốc BV TP Thủ Đức. Ảnh: DI LINH

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm - vợ cựu giám đốc BV TP Thủ Đức. Ảnh: DI LINH

Trước đó, trả lời xét hỏi của luật sư, bị cáo Quân khai việc vợ đứng tên Công ty Ngọc Đạo để chứng minh các khoản tiền cho con đi học…

Việc bán đất ở phường Linh Xuân, TP Thủ Đức là do bị cáo Quân quyết định, vợ bị cáo không biết. Tương tự, việc mua biệt thự ở Ba Son, quận 1 và ở TP Nha Trang đều do bị cáo Quân quyết định, không bàn bạc với vợ.

“Trong gia đình người quyết định mua bán là tôi. Vợ tôi không hỏi và thường không quan tâm đến tiền bạc” - bị cáo Quân trình bày.

Tiếp đó, trả lời xét hỏi của HĐXX, bị cáo Lợi khai đã đẩy giá thiết bị y tế lên 30%-50%. Để có vốn thực hiện, bị cáo Quân kêu mua nợ hoặc tạm ứng từ BV TP Thủ Đức, tùy theo từng gói thầu, BV sẽ có tạm ứng 20%-30% và BV sẽ chuyển tiền tạm ứng cho 4 công ty.

HĐXX hỏi: “Bị cáo tay không bắt 103 tỉ đồng phải không?”, bị cáo Lợi thừa nhận là đúng.

Bị cáo Lợi khai thêm, lương của bị cáo là 40 triệu đồng/tháng để quản lý 4 công ty; những người làm ở công ty được trả lương tổng cộng gần 400 triệu đồng… Bị cáo sau khi chuyển tiền cho Quân, đã chừa lại khoảng 5% để trả các chi phí cho các công ty.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi. Ảnh: TRẦN LINH

Bị cáo Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi. Ảnh: TRẦN LINH

Bị cáo Lợi trình bày thêm, đã nộp 14 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. “Tuy bị cáo không được hưởng lợi từ hành vi tham ô tài sản nhưng bị cáo nhận thức được sâu sắc hành vi tham ô. Bị cáo tự nguyện khắc phục một phần hậu quả do bị cáo giúp sức hành vi tham ô” - bị cáo Lợi khai.

Phía bị hại là BV TP Thủ Đức yêu cầu bồi thường số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt là hơn 103 tỉ đồng. Sự việc xảy ra là đáng tiếc, các bị cáo là nhân viên của BV, mong HĐXX xem xét các tình tiết, công lao, thành tích của các bị cáo trong suốt thời gian qua đã xây dựng BV từ cơ sở nhỏ bé, chuyên môn thấp... trở thành như ngày hôm nay. Mong HĐXX xem xét, để cho các bị cáo được án nhẹ.

Theo cáo trạng, Quân đã lợi dụng vị trí người đứng đầu BV, gây sức ép với nhân viên dưới quyền; chỉ đạo bị cáo Lợi lập bốn công ty sân sau để thông thầu, gian lận trong đấu thầu...

Từ năm 2016 đến năm 2020, nhóm bốn công ty đã trúng 27/28 gói thầu với tổng giá trị hơn 345,2 tỉ đồng tại BV TP Thủ Đức. Sau khi trừ các chi phí, Quân đã tham ô của bệnh viện là 103,6 tỉ đồng. Quân chỉ đạo Lợi chuyển tiền tham ô cho vợ chồng Quân để mua vàng, mua đất, biệt thự và hai ôtô Audi và Mercedes…

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện vợ chồng bị cáo Quân mua thửa đất tại phường Linh Xuân, TP Thủ Đức từ tiền tham ô tài sản và bán được 19 tỉ đồng để chạy án nhưng bất thành.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đã 'rửa tiền' do chồng tham ô như thế nào?

Ông Nguyễn Minh Quân bị xét xử vì tham ô 103 tỷ đồng thông qua việc đấu thầu 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Chung vụ án, bà Nguyễn Trần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo SONG MAI ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN