Cưa bom, 2 người chết không toàn thây

Chiều 15/10, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết đang xử lý vụ cưa bom làm hai người thiệt mạng, một người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 14/10, các anh Nguyễn Tấn Quang (SN 1983), Phan Đình Thu (SN 1980) và anh Nguyễn Văn Thông (SN 1979, cùng trú tại huyện Chư Prông) lên đồi cao thuộc địa phận xã Ia Kla, huyện Đức Cơ (Gia Lai) để rà phế liệu thì phát hiện một quả bom dài khoảng 1 m, đường kính 20 cm.

Cả ba đang tìm cách cưa bom lấy thuốc và vỏ đạn, bỗng quả bom phát nổ làm anh Thu và anh Quang tử vong, anh Thông bị thương nặng.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Thông nhập viện vào đầu giờ chiều 14/10, trong tình trạng đa chấn thương, gãy dập nát xương cẳng tay trái và cẳng chân phải, mắt không nhìn thấy... sau đó đã được phẫu thuật. Hiện bệnh nhân Thông đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Công an huyện Đức Cơ đã khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng để xử lý vụ việc.

Riêng thi thể hai anh Quang, Thu đã được gia đình đưa về mai táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN