"Cù nhây" tại chốt tạm đo nồng độ cồn, thanh niên bị mời lên phường

Trong khoảng hai giờ đồng hồ lập chốt đo nồng độ cồn trên đường Tạ Quang Bửu, Công an quận 8 đã xử lý bảy trường hợp vi phạm.

Khuya 24-6, Đội CSGT - Trật tự Công an quận 8, TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Tạ Quang Bửu.

Công an quận 8 tổ chức năm chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn quận. Ảnh: NT

Công an quận 8 tổ chức năm chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn quận. Ảnh: NT

Đây là một trong năm chốt được Công an quận 8 triển khai để thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn từ 20-6 đến 30-9 theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP.HCM.

Nhiều trường hợp phát hiện vi phạm "kịch khung" về nồng độ cồn. Ảnh: NY

Nhiều trường hợp phát hiện vi phạm "kịch khung" về nồng độ cồn. Ảnh: NY

Ghi nhận, nhiều phương tiện lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn được lực lượng phát tín hiệu yêu cầu dừng, kiểm tra. Cá biệt, có một số tài xế bất hợp tác.

Cảnh sát đưa nhiều xe và người điều khiển vi phạm vào khu vực chốt tạm, xung quanh có băng rào cảnh báo trên vỉa hè đường Tạ Quang Bửu.

Trưởng Công an quận 8 cũng có mặt chỉ đạo công tác kiểm tra nồng độ cồn.

Trong lúc tổ công tác đang làm việc thì có nam thanh niên bất hợp tác. Người này sau đó được mời về trụ sở công an phường để kiểm tra. Ảnh: NT

Trong lúc tổ công tác đang làm việc thì có nam thanh niên bất hợp tác. Người này sau đó được mời về trụ sở công an phường để kiểm tra. Ảnh: NT

Khoảng 21 giờ, có một nam thanh niên chừng 30 tuổi đi vào khu vực để xe người vi phạm, dùng điện thoại ghi hình tổ công tác.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu người này đi ra khỏi khu vực để xe vi phạm thì thanh niên có biểu hiện thiếu tỉnh táo, bất hợp tác.

Anh T.A. cho biết mình vừa mới nhậu, đủ tỉnh táo để lái xe về nhà. Ảnh: NY

Anh T.A. cho biết mình vừa mới nhậu, đủ tỉnh táo để lái xe về nhà. Ảnh: NY

CSGT giải thích rằng đây là khu vực được trưng dụng để lập chốt tạm, phục vụ xử lý nồng độ cồn, đề nghị nam thanh niên ra khỏi băng rào cảnh báo và có thể từ xa quay phim. Tuy nhiên thanh niên không chịu.

Công an phường 5, quận 8 sau đó mời nam thanh niên về trụ sở để kiểm tra hành chính và test ma túy.

Anh T.A. được phát hiện nồng độ cồn là 0,630 mg/l khí thở. Ảnh: NT

Anh T.A. được phát hiện nồng độ cồn là 0,630 mg/l khí thở. Ảnh: NT

Sau khoảng hai giờ lập chốt đo nồng độ cồn trên đường Tạ Quang Bửu, tổ công tác đã phát hiện, xử lý vi phạm với bảy trường hợp, trong đó có một trường hợp vi phạm giao thông và sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tài xế T.A., 45 tuổi, ngụ quận 10 – một trong ba tài xế có nồng độ cồn vượt 0,4 mg/l khí thở cho biết mình chỉ uống vừa phải, đủ tỉnh táo để về nhà.

“Tôi nhậu với đối tác để bàn chuyện làm ăn. Tôi là người uống được và đủ tỉnh táo để về nhà, nếu không tôi đã thuê xe về chứ không chạy xe máy” – anh T.A. nói và cho biết khá bất ngờ vì nồng độ cồn của mình là 0,630 mg/l khí thở.

Người này bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Tương tự, chị A.P. cũng bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn lên đến 0,797 mg/l khí thở, bị CSGT phạt 7 triệu đồng. Ảnh: NY

Tương tự, chị A.P. cũng bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn lên đến 0,797 mg/l khí thở, bị CSGT phạt 7 triệu đồng. Ảnh: NY

Chị A.P., 44 tuổi, quê An Giang cũng bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn lên đến 0,797 mg/l khí thở, bị CSGT phạt 7 triệu đồng.

Theo thượng tá Trần Văn Cương, Phó trưởng Công an quận 8, trong sáu tháng đầu năm, trên địa bàn quận 8 xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Có vụ dẫn đến chết người mà nguyên nhân là do bia rượu.

“Hiện tại chúng tôi hằng đêm đều thực hiện xử lý trật tự lòng lề đường và kiểm tra nồng độ cồn để đảm bảo trật tự an toàn giao thông” – ông Cương nói.

Nguồn: [Link nguồn]

”Thần cồn” xin xỏ rồi bật khóc tại chốt kiểm tra

Trước thực trạng không ít người sau khi uống rượu, bia vẫn cố tình lái xe, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất trật tự ATGT, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã tăng cường ra...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGUYỄN TÂN - NGUYỄN YÊN ([Tên nguồn])
Xử phạt lái xe có nồng độ cồn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN