CSGT Hà Nội đã xử lý bao nhiêu "ma men" trong 5 ngày đầu năm?

Sau 5 ngày ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo Nghị định mới, CSGT Hà Nội đã phát hiện xử lý rất nhiều tài xế vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: V.H

Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: V.H

Sáng 6/1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) cho biết, trong 5 ngày (từ 1- 5/1/2020) lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 84 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó, tạm giữ 4 ô tô; 80 xe máy.

Đặc biệt, trong số các trường hợp vi phạm, có 18 trường hợp có nồng độ cồn cao vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, chiếm 21,4% (4 lái xe ô tô; 13 lái xe máy; 2 người không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn).

Cũng theo Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, trong 2 ngày 1-2/1/2020, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 37 người, bị thương 14 người. Như vậy, 2 ngày đầu năm (có một ngày nghỉ lễ 1/1/2020), số người chết mỗi ngày là 18 người, thấp hơn bình quân ngày thường (bình quân năm 2019 mỗi ngày 21 người chết do TNGT).

Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn sẽ bị phạt rất nặng, trong đó mức cao nhất đối với ô tô là 30-40 triệu đồng, xe máy là 6-8 triệu đồng, xe đạp, xe thô sơ là từ 400-600 nghìn đồng. Người đi xe máy và ô tô còn bị tước bằng lái từ 22-24 tháng.

Nguồn: [Link nguồn]

Tài xế đánh CSGT khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn

Khi thấy lực lượng CSGT, tài xế bất ngờ lao xe lên vỉa hè rồi vào quán cafe bên đường ngồi, lúc này lực lượng chức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Xử phạt lái xe có nồng độ cồn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN