CSGT chi viện, bắt đầu kiểm định ô tô tại Hà Nội và TP.HCM

50 CSGT đủ điều kiện bắt đầu chi viện ngay cho các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và TP.HCM, tập trung vào những điểm nóng và ùn tắc.

CSGT bắt đầu được tăng cường để kiểm định xe dân sự từ ngày 11/3

CSGT bắt đầu được tăng cường để kiểm định xe dân sự từ ngày 11/3

Ngày 11/3, Bộ Công an bắt đầu tăng cường lực lượng tới các trung tâm đăng kiểm của Bộ GTVT nhằm giải quyết tình trạng quá tải.

Sáng cùng ngày, 167 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an bắt đầu buổi tập huấn nghiệp vụ tại Cục CSGT.

Đến 10h, 50 CSGT đủ điều kiện bắt đầu chi viện ngay cho các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và TP.HCM, tập trung vào những điểm nóng và ùn tắc.

Trong đó, 30 cảnh sát được chi viện cho Hà Nội và 20 người sẽ tăng cường vào TP.Hồ Chí Minh. Các địa phương khác tiếp tục được Bộ Công an tăng cường vào các đợt sau.

30 cảnh sát được chi viện cho Hà Nội và 20 người sẽ tăng cường vào TP.Hồ Chí Minh

30 cảnh sát được chi viện cho Hà Nội và 20 người sẽ tăng cường vào TP.Hồ Chí Minh

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục CSGT cho biết, việc tăng cường lực lượng cho ngành GTVT, trong đêm 10/3 Bộ Công an đã khảo sát cơ sở đăng kiểm của ngành công an để sẵn sàng chi viện hạ tầng. Khi có yêu cầu, các trung tâm này có thể đăng kiểm phương tiện dân sự được ngay.

Theo thiếu tướng Đức, lực lượng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ đăng kiểm sẽ mặc trang phục theo đúng điều lệnh ngành. Để giải tỏa tình trạng quá tải, đơn vị đã có kiến nghị Chính phủ chỉ đạo bộ GTVT sớm bỏ kiểm định lần đầu đối với xe nhập khẩu và sản xuất trong nước.

“Năm 2022 cả nước có 474.284 xe đăng ký lần đầu và từ 1/1 đến 8/3 năm nay đã có 62.809 xe đăng ký mới. Nếu thực hiện bỏ quy định xe đăng ký lần đầu sẽ giảm áp lực rất lớn cho công tác đăng kiểm”, thiếu tướng Đức nói.

Phó cục trưởng Cục CSGT cũng cho biết thêm, theo thống kê cả nước hiện có 781 cơ sở bảo dưỡng, bảo hành phương tiện trong đó có nhiều cơ sở chính hãng. Trong trường hợp các cơ sở này đảm bảo tiêu chuẩn theo Nghị định 116, Cục CSGT cũng kiến nghị cho các cơ quan này tham gia vào công tác kiểm định xe cơ giới.

Theo thống kê của Cục CSGT, tính đến 14h30 ngày 10/3, tại Hà Nội có 8 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động; dự kiến trong ngày 11-12/3 sẽ đưa thêm 3 trung tâm nữa vào hoạt động. Tại TP.Hồ Chí Minh đang có 6 trung tâm đăng kiểm hoạt động.

Nguồn: [Link nguồn]

Cục Đăng kiểm Việt Nam có tân Cục trưởng sau hơn 2 tháng

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ GTVT, đã được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm sau hơn 2 tháng cựu lãnh đạo cơ quan này là ông Đặng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN