Công an Sơn Trà thông tin thêm về vụ tố cáo bạo hành trẻ tự kỷ

Sự kiện: Bạo hành trẻ em

Nhận được phản ánh bạo hành trẻ tự kỷ, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã chỉ đạo lực lượng Công an vào cuộc xác minh làm rõ xử lý theo quy định.

Ngày 8-3, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) thông tin liên quan đến vụ việc Trung tâm Giáo dục đặc biệt Cầu Vồng ở số 83 đường Tôn Quang Phiệt nghi bạo hành trẻ em.

Cụ thể, vụ việc này đã được cơ quan công an đưa vào tin báo tố giác tội phạm và phối hợp cùng VKSND quận Sơn Trà làm rõ các hành vi của những người liên quan.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở này không có biển hiệu. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Thời điểm kiểm tra, cơ sở này không có biển hiệu. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Bước đầu, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà cho biết người liên quan trong vụ việc bị tố bạo hành trẻ tự kỷ này đã thừa nhận hành vi.

Trước đó, như PLO đã thông tin, sáng ngày 1-3, sau khi một tài khoản đăng tải phản ánh con của mình bị bạo hành tại cơ sở giáo dục này lên mạng xã hội thì cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, kiểm tra.

Cơ quan công an cùng nhiều đơn vị đến kiểm tra cơ sở sau phản ánh. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Cơ quan công an cùng nhiều đơn vị đến kiểm tra cơ sở sau phản ánh. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Chủ cơ sở bị tố bạo hành là bà Nguyễn Thị Hậu cho biết sự việc cháu bé bị tác động như trong video là do một cô thực tập tại đây chưa có nhiều kinh nghiệm, bị áp lực dẫn đến có những hành động không đúng.

Theo UBND quận Sơn Trà, qua xác minh sự việc tố bạo hành, Trung tâm Giáo dục đặc biệt Cầu Vồng của bà Nguyễn Thị Hậu, tại số 39 đường Nguyễn Sáng được thành lập theo quyết định công nhận của Viện Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục đặc biệt.

Lĩnh vực hoạt động là tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên ngành, giáo dục chuyên biệt dành cho người khuyết tật.

Phụ huynh ôm con đến cơ sở để nghe thông tin xác minh, làm rõ sự việc. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Phụ huynh ôm con đến cơ sở để nghe thông tin xác minh, làm rõ sự việc. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Bà Hậu được bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh Cầu Vồng Sơn Trà của Viện Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục đặc biệt từ ngày 28-9-2023.

Sau đó, cơ sở này chuyển về số 83 đường Tôn Quang Phiệt nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện Viện nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục đặc biệt - Chi nhánh Cầu Vồng Sơn Trà Đà Nẵng dựng bảng cơ sở tại số nhà 83, đường Tôn Quang Phiệt (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), lực lượng chức năng đã yêu cầu tháo dỡ và cung cấp các hồ sơ liên quan việc cấp phép theo quy định trước khi hoạt động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Trường ([Tên nguồn])
Bạo hành trẻ em Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN