Con trai giành giải “Cầu thủ nam xuất sắc nhất Đông Nam Á”, bố Quang Hải nói gì?

Bố mẹ Quang Hải có mặt tại lễ trao giải AFF Award 2019 và chứng kiến con trai giành giải thưởng cao quý “Cầu thủ nam xuất sắc nhất Đông Nam Á”.

Quang Hải giành giải “Cầu thủ nam xuất sắc nhất Đông Nam Á”. Ảnh VFF.

Quang Hải giành giải “Cầu thủ nam xuất sắc nhất Đông Nam Á”. Ảnh VFF.

Tối 8/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải AFF Award 2019. Đây là sự kiện được tổ chức 2 năm một lần, nhằm tôn vinh những cống hiến của những người làm bóng đá trong khu vực Đông Nam Á.

Với nhiều thành công đáng kể trong 2 năm vừa qua như Á quân U23 châu Á 2018, hạng 4 ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, lọt tới tứ kết Asian Cup 2019, giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2020 và vẫn đang bất bại tại vòng loại World Cup 2022, bóng đá nam Việt Nam đã được vinh danh là đội tuyển quốc gia của năm.

Ngoài ra, ba cầu thủ Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Quang Hải góp mặt trong đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á. HLV Park Hang-seo giành danh hiệu HLV của năm và đặc biệt, cầu thủ Quang Hải đã xuất sắc giành giải “Cầu thủ nam xuất sắc nhất Đông Nam Á”.

Sau khi nhận giải, Quang Hải chia sẻ: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi nhận được giải thưởng cao quý này. Xin được gửi lời cảm ơn đến VFF, các đồng đội, HLV ở CLB và ĐTQG. Xin gửi lời cảm ơn đến những người thân yêu của tôi. Tôi muốn gửi danh hiệu này đến với tất cả người hâm mộ Việt Nam.

Danh hiệu này sẽ tiếp thêm cho tôi động lực cống hiến cho bóng đá Việt Nam, mang lại thêm niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn”.

Quang Hải chụp ảnh cùng bố mẹ và anh trai.

Quang Hải chụp ảnh cùng bố mẹ và anh trai.

Sáng 9/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Thuần – bố cầu thủ Quang Hải cho hay, tối qua, ông và vợ cũng tham dự lễ trao giải AFF Award 2019.

“Vì Quang Hải có trong danh sách đề cử rút gọn nên Ban tổ chức có mời chúng tôi đến tham dự”, ông Thuần nói.

Chứng kiến giây phút con trai giành giải “Cầu thủ nam xuất sắc nhất Đông Nam Á”, ông Thuần chia sẻ: “Phấn khởi, vui mừng. Nói chung là nhìn con giành được vinh dự ấy, những người làm cha làm mẹ như chúng tôi rất vui mừng”.

Bố Quang Hải cho rằng, thành công của con trai có sự giúp đỡ nhiều của thầy Park, các đồng đội cùng những thành viên Ban huấn luyện. Ông gửi lời cám ơn tới mọi người.

Ông Thuần cho biết thêm, dù đến tham dự lễ trao giải AFF Award 2019 tối 8/11 nhưng ông và vợ không có thời gian để nói chuyện với con trai nhiều. Khi trao giải thì Quang Hải và bố mẹ ngồi bàn khác nhau. Sau trao giải và dự tiệc thì Quang Hải cùng thầy Park và đồng đội về trước.

“Chúng tôi chỉ gặp con được một chút, động viên và chúc mừng con, sau đó thì các fan vào chụp ảnh cùng nhiều, rồi Hải phải về trước tập trung cùng đội tuyển nên không có thời gian nói chuyện nhiều. Sau tiệc, chúng tôi cũng trở về nhà”, ông Thuần cho hay.

Sau lễ trao giải AFF Award 2019, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ tập trung tại đội tuyển Quốc gia để chuẩn bị cho trận với đội tuyển UAE ngày 14/11, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Thống kê choáng váng về người hùng Quang Hải của ĐTVN

Quang Hải đã có 1 năm cày ải cực kỳ vất vả với 60 trận đấu trên mọi đấu trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Nguyễn Quang Hải Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN