Con gái được nâng điểm, Bí thư Hà Giang nói: "Tôi không biết vì sao"

"Mọi người phải tìm hiểu xem 3 năm hay 5 năm cháu học thế nào. Nếu cháu nó học kém suốt mà điểm cao thì lấy đâu ra có”, ông Vinh thông tin.

Con gái được nâng điểm, Bí thư Hà Giang nói: "Tôi không biết vì sao" - 1

Con gái Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang học trường chuyên Hà Giang nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm

Theo kết quả chấm thẩm định của đoàn công tác Bộ GD-ĐT, con gái của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - ông Triệu Tài Vinh Nằm trong danh sách những thí sinh được nâng điểm tại Hà Giang.

Cụ thể, điểm thi của thí sinh M. (con gái Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang) được công bố lần thứ nhất lần lượt như sau: Toán: 9,4; Văn: 7,5; Tiếng Anh là 10 điểm; đạt tổng điểm xét tuyển theo khối D1 là 26,9.

Tuy nhiên, sau khi chấm thẩm định, điểm thi của thí sinh này đã tụt giảm trên 5 điểm tổng các môn. Cụ thể: Toán: 6; Văn 7,5; Tiếng Anh là 8 và tổng điểm xét tuyển theo khối D1 chỉ còn lại là 21,5.

Liên quan đến sự việc, sáng 19/7, ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khẳng định, ông không biết vì sao và không chỉ đạo việc nâng điểm cho con gái.

“Riêng cá nhân tôi quyết liệt vấn đề này. Tôi rất quyết tâm và mong báo chí nắm thông tin một cách khách quan để các cháu vào học năm học mới ở giảng đường đại học với một tâm thế tốt nhất”, ông Vinh nói.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cho rằng, mọi người nên tìm hiểu xem năng lực học tập của con gái ông như thế nào "chứ cứ nhìn các cháu xấu cả là không được".

“Các cháu không có lỗi gì cả, đây là chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp một con người. Mọi người phải tìm hiểu xem 3 năm hay 5 năm cháu học thế nào. Cháu nó là lớp trưởng 3 năm, luôn trong top 10 của lớp. Nếu cháu nó học kém suốt mà điểm cao thì lấy đâu ra có”, ông Vinh thông tin.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Hà Giang, sau sự việc cán bộ Sở GD-ĐT Hà Giang nâng điểm, tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt, ai sai thì phải chịu trách nhiệm. Nếu cha mẹ có liên quan thì phải xử lý.

Bí thư Triệu Tài Vinh nói về việc người thân làm lãnh đạo ở Hà Giang

Ông Vinh khẳng định các chức vụ mà người thân ông được bổ nhiệm đều tuân thủ quy định của Nhà nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Gian lận thi cử ở Hà Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN