Cô gái Thanh Hóa đã "hạ gục" virus nCoV trong 10 ngày như thế nào?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nữ bệnh nhân ở Thanh Hóa dương tính với virus nCoV đã được xuất viện sau 10 ngày điều trị, với 2 lần xét nghiệm kết quả âm tính. Để có kết quả tích cực trên, theo các bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, quá trình điều trị bằng chiến lược "điều trị theo triệu chứng".

Như thông tin đã đưa, sáng 3/2, sau 10 ngày cách ly, theo dõi điều trị, nữ bệnh nhân N.T.Tr. (25 tuổi, quê tại xã Định Hòa, Yên Định, Thanh Hóa) nhiễm virus nCoV đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 2, đã được xuất viện. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã phục hồi, ngày thứ 6 hết sốt, không ho, không tức ngực, các chỉ số xét nghiệm hóa sinh trong giới hạn bình thường.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vào đúng chiều 30 tết, bệnh nhân Tr. được Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định chuyển xuống. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y, bác sỹ nhanh chóng khai thác yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh do virus Corona, biết cô gái vừa từ Vũ Hán, Trung Quốc về Việt Nam một tuần, phía bệnh viện đã khởi động khẩn cấp các khâu về chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị và bố trí khu vực điều trị cách ly thuận lợi cho việc thăm khám và điều trị cho bệnh nhân tại Khoa Bệnh nhiệt đới.

Quá trình điều trị cho bệnh nhân Tr. các bác sỹ tại Thanh Hóa áp dụng theo phương pháp "điều trị theo triệu chứng"

Quá trình điều trị cho bệnh nhân Tr. các bác sỹ tại Thanh Hóa áp dụng theo phương pháp "điều trị theo triệu chứng"

Bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phối hợp lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm chẩn đoán xác định, đồng thời thực hiện các biện pháp giám sát, dự phòng lây nhiễm cho tất cả nhân viên y tế tham gia phục vụ bệnh nhân. Các bác sĩ, điều dưỡng tham gia điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân hàng ngày thăm khám, bám sát tình hình diễn biến bệnh của bệnh nhân để phát hiện sớm tất cả những biến chứng có thể xảy ra để kịp thời xử lý hiệu quả.

Sau 4 ngày được chăm sóc, điều trị tích cực theo phác đồ điều trị và hướng dẫn của Bộ Y tế, đến chiều ngày 28/1 (mùng 4 tết Canh tý) bệnh nhân đã hết sốt, không khó thở, giảm ho, các chỉ số sinh tồn đều trong giới hạn bình thường.

Sáng 4/2, trao đổi với PV, ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Việc phát hiện sớm, cách ly sớm, điều trị kịp thời, chăm lo tinh thần cho người bệnh, để người bệnh thoải mái nhất, sức khỏe ổn định nhiều ngày nên hoàn toàn có khả năng chữa khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các phương án đã được phía bệnh viện sẵn sàng, nhập viện, cách ly, theo dõi một cách chặt chẽ. Hướng dẫn bệnh nhân các phương pháp điều trị, cũng như điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, sử dụng thuốc, kháng sinh, hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng, nâng đỡ tổng trạng... "điều trị cho bệnh nhân theo triệu chứng", tức có triệu chứng gì đặc biệt sẽ điều trị triệu chứng đó. Một ngày sau, bệnh nhân hết sốt, sức khỏe ổn định.

Đến ngày 3/2, bệnh nhân đã hết sốt qua ngày thứ 6. Như vậy sau 10 ngày điều trị, hoàn toàn hồi phục sức khỏe, xét nghiệm lần 2 nCoV đã âm tính, bệnh nhân đủ điều kiện ra viện và chúng tôi đã cho bệnh nhân xuất viện. Quan trọng nhất trong quá trình điều trị là theo dõi, áp dụng tất cả những kinh nghiệm điều trị lâm sàng để sớm phát hiện, điều trị và ngăn ngừa sớm".

Về tình hình dịch bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ông Sỹ cho biết thêm: "Hiện tại bệnh viện đang điều trị, cách ly 5 bệnh nhân, bệnh nhân Tr. đầu tiên đã xuất viện. Còn lại 4 bệnh nhân, 1 trường hợp xét nghiệm nCoV âm tính, hết sốt ngày thứ 5, cũng đã làm thủ tục ra viện. 

Còn 2 bệnh nhân 1 nam, 1 nữ, trong đó 1 bệnh nhân có dương tính với cúm AH1 hiện bệnh viện đang xin ý kiến của các chuyên gia đầu ngành chưa có xét nghiệm nCoV nhưng bệnh nhân có thể ra viện trong 1-2 ngày tới. Còn 1 bệnh nhân nhập viện cách đây 3 ngày đang chờ kết quả xét nghiệm".

Sau 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân Tr. đã được xuất viện vào sáng 3/2, kết quả 2 lần xét nghiệm âm tính với virus nCoV

Sau 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân Tr. đã được xuất viện vào sáng 3/2, kết quả 2 lần xét nghiệm âm tính với virus nCoV

Đồng thời ông Sỹ khuyến cáo: "Trong khi dịch đang xảy ra trên toàn cầu, đối với người dân, chúng tôi đề nghị không quá hoang mang, lo lắng nhưng tuyệt đối không được chủ quan.

Hạn chế đi lại, du lịch, lễ hội, tập trung đông người; nếu có biểu hiện sốt, ho, tức ngực, khó thở, nhất là đối với người có yếu tố dịch tễ thì cần đến ngay cơ sở y tế để khai báo và được tư vấn, thăm khám, điều trị kịp thời. Thực hiện đeo khẩu trang phòng hộ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh bề mặt tiếp xúc, súc miệng bằng nước sát khuẩn, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng, luôn giữ ấm cơ thể, ăn uống đầy đủ nhằm nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Khi ho, hắt hơi hãy che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay hay ống tay áo; khăn giấy sau sử dụng được bỏ vào thùng rác. Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín, thực hành an toàn thực phẩm. Tránh tiếp xúc với các loại động vật nuôi, động vật hoang dã. Virus Corona thường suy yếu khi nhiệt độ trên 25°C, vì vậy nên thường xuyên mở cửa nhà cho thông thoáng, thường xuyên dọn vệ sinh nơi ở, máy điều hòa nên để 27°C là tốt nhất".

Thông tin mới nhất từ ông Lương Ngọc Trương – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa sáng 4/2 xác nhận, hiện chị Bùi Thị H. (28 tuổi, quê ở xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành) nhập viện vào 15h45’ ngày 2/2 với biểu hiện ho có đờm, sốt với nhiệt độ 37,6, đang được cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành. Được biết, chị Bùi Thị H. đang bán quần áo ở Quảng Đông (Trung Quốc).

Trước đó, ngày 14/1 chị H. đi chơi và tàu có dừng lại ga TP Vũ Hán (Trung Quốc) khoảng 45 phút. Đến tối ngày 16/1, chị Bùi Thị H. về đến sân bay Nội Bài, đến ngày 17/1 chị H. đi xe taxi về huyện Thạch Thành. Trước Tết Nguyên đán, chị H. có biểu hiện sốt, ho nên đã tự đi mua thuốc uống nhưng không đỡ.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực theo dõi, điều trị cho chị H., đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để phân tích, xét nghiệm tìm nguyên nhân để sớm có hướng xử lý chính xác.

Nguồn: [Link nguồn]

CLIP: Nữ bệnh nhân Thanh Hóa chia sẻ việc nhiễm virus Corona được điều trị thành công

Chị T. rất vui mừng khi biết mình đã khỏi bệnh và không quên gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y, bác sĩ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Hân ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN