Quá trình điều trị cho cha con người Trung Quốc nhiễm virus nCoV tại Việt Nam

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Dự báo dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra có thể lan vào Việt Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur đã chủ động ngay những ngày đầu.

Clip: Những chia sẻ của anh Li Zichao.

Sáng 4/2/2020, bệnh nhân Li Zichao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã chính thức được Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trao giấy ra viện. Anh Li Zichao là một trong những người đầu tiên được xác định nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV) tại Việt Nam, do lây nhiễm từ người cha là ông Li Ding (66 tuổi). Cả hai đều được nhập viện, cách ly và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 22/1/2020.

Sau khi gửi lời chúc mừng, động viên tinh thần anh Li Zichao, lãnh đạo, các y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur, lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có buổi họp thông tin về quá trình điều trị cho anh Li Zichao cũng như cập nhật tình trạng sức khỏe của ông Li Ding.

Anh Li Zichao nhận giấy ra viện vào sáng 4/2.

Anh Li Zichao nhận giấy ra viện vào sáng 4/2.

Bệnh nhân nCoV khỏi bệnh nhưng có miễn dịch hay không vẫn là ẩn số

Tại buổi họp, PGS.TS. Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur cho biết, theo báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy về trường hợp anh Li Zichao thì các vấn đề lâm sàn đang rất ổn định. Cộng với xét nghiệm 4 lần âm tính, vừa thực hiện theo đúng phác đồ của Bộ Y tế vừa tuân thủ các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Cộng cả hai vẫn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và với những hiểu biết hiện tại, các y bác sĩ đảm bảo anh Li Zichao đã hoàn toàn khỏi bệnh và không thể lây lan virus nCoV ra cộng đồng.

Vấn đề miễn dịch nCoV đối với trường hợp này, PGS.TS. Phan Trọng Lân bỏ ngỏ: “Về việc miễn dịch hay không, kể cả sau này có tái mắc hay không, những vấn đề đấy vẫn còn là ẩn số”.

Nhớ lại những ngày đầu tiếp nhận thông tin về ca nhiễm nCoV đầu tiên tại Việt Nam, ông Lân kể: “Khi chúng ta nghĩ rằng dịch đang còn đâu đó chưa vào Việt Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy mà đặc biệt là kíp trực khi đấy đã có những nghi ngờ rất nghĩa vụ. Khi có nghi ngờ, chưa cần biết có hay không có, ngay lập tức Bệnh viện Chợ Rẫy đã vận động người con ở lại bệnh viện để theo dõi”.

Khi đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã nhanh chóng liên hệ với Viện Pasteur để làm ngay xét nghiệm. Ngay hôm sau, Viện Pasteur cho ra mẫu phẩm.

“Nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ vận dụng các sinh phẩm đạt chuẩn quốc tế này nọ, nhưng thật ra thời điểm đấy là không có chuẩn quốc tế nào cả. Dự báo có khả năng dịch sẽ vào Việt Nam, chúng tôi đã phối hợp với một công ty trong nước để ra ngay sản phẩm ban đầu đáp ứng phòng chống dịch. Chúng tôi vừa làm vừa kiểm soát chặt chẽ quá trình”, Viện trưởng Viện Pasteur nói.

Người bố âm tính với nCoV nhưng chưa thể yên tâm

Đối với người bố, PGS.TS. Phan Trọng Lân thông tin: Trong quá trình điều trị, ông Li Ding được làm xét nghiệm liên tục, và có một lần vào ngày 30/1 cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, ông Lân cũng chia sẻ một chi tiết ít ai biết về lần xét nghiệm này.

“Âm tính với xét nghiệm nhưng dựa trên lâm sàn lúc bấy giờ, chúng tôi nhận thấy có gì đó chưa phù hợp. Chúng tôi thảo luận và nhận ra hôm đấy ông bố có ra xúc miệng trước khi lấy mẫu nên đồng độ rất thấp. Âm tính là đúng nhưng có gì đó chưa yên tâm. Còn về mặt lâm sàn thì rất ấn tượng: Tự đứng dậy đi được, các thông số cơ thể, không cần phải thở oxy nữa”, ông Lân nói.

Hình ảnh qua camera trong phòng cách ly đang điều trị bệnh cho ông Li Ding.

Hình ảnh qua camera trong phòng cách ly đang điều trị bệnh cho ông Li Ding.

Nói thêm về quá trình điều trị cho ông Li Ding, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Khi nhập viện, tình trạng người bố có rất nhiều bệnh nền, không tự sinh hoạt được mà phải thở oxy liều cao. Trước tình hình đó, ban giám đốc bệnh viện đã tổ chức hội chẩn với chuyên khoa nội tiết để ổn định đường huyết, chuyên khoa tim mạch để điều trị huyết áp, mời luôn chuyên khoa tim mạch điều trị stent (đặt ống đỡ động mạch) mạch vành.

“Khi mới vào viện, ngoài nhiễm virus nCoV, người cha còn có tình trạng bội nhiễm hô hấp, thành ra diễn biến hô hấp rất xấu. Chính vì lẽ đó, bệnh viện mời thêm chuyên khoa hô hấp. Các chuyên khoa phối hợp liên tục, ngày nào cũng hội chuẩn, xuyên suốt các ngày Tết”, bác sĩ Thức nói.

“Nhiều khi mình cứ chú tâm vào nhiễm viêm đường hô hấp cấp do virus mà bỏ quên bệnh nền, thì có khi bệnh nhân lại diễn biến nặng do bệnh nền. Bệnh nhân này có nguy cơ nhồi máu cơ tim rất cao, đặt đến 3 stent để ngăn ngừa nguy cơ nhồi máu cơ tim, gánh nặng này đôi khi tim chịu không nổi. Do vậy, cần sự phối hợp của rất nhiều chuyên khoa”, bác sĩ Thức nói thêm.

Với thành tích chữa khỏi bệnh cho ca nhiễm virus nCoV đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Với thành tích chữa khỏi bệnh cho ca nhiễm virus nCoV đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện, ông Li Ding vẫn đang được điều trị trong phòng cách ly tại khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy. Dù đã được cho xuất viện nhưng anh Li Zichao có nguyện vọng được ở lại bệnh viện để chăm sóc, động viên tinh thần người cha 66 tuổi của mình. Đáp ứng nguyện vọng của anh Li Zichao, ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo khoa Bệnh Nhiệt đới bố trí một phòng riêng cho anh Li Zichao.

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur, đội ngũ y bác sĩ điều trị cho hai cha con người Trung Quốc nói trên không có ai bị lây nhiễm nCoV là điều rất tốt. Đó là bài học chống lây nhiễm chéo một cách nghiêm ngặt đã rút ra từ các nước, từ dịch SARS trong lịch sử.

“Tôi rất cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế và Bệnh viện Chợ Rẫy đã quan tâm điều trị để tôi được hồi phục như ngày hôm nay và xuất viện. Tôi cũng cảm ơn tất cả đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã chăm sóc, lo cho tôi không những về mặt thể chất mà còn về mặt tinh thần.

Ngày hôm nay tôi được xuất viện nhưng tôi có nguyện vọng được ở lại bệnh viện để chăm sóc cho cha tôi, cho đến khi cha tôi hồi phục thì tôi mới về nước”.

-- Li Zichao

Nguồn: [Link nguồn]

Bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus Corona tại Việt Nam được xuất viện

Anh Li Zichao được xuất viện sau 4 lần xét nghiệm âm tính với virus Corona chủng mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN