Cô gái định nhảy cầu tự tử vì đi làm 3 tháng không có lương

Sự kiện: Tin nóng

Sau 3 tháng từ Điện Biên đến Quảng Ninh làm thuê, cô gái không được trả lương, lại không biết người thuê mình là ai, trong lúc tuyệt vọng cô đã tìm cách nhảy cầu tự vẫn.

Phòng Cánh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đêm 10/10, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Lạc Trung, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh) thấy một cô gái đứng khóc trên thành cầu và có nhiều khả năng nhảy cầu tự tử. 

Cô gái định tự tử được giải cứu

Cô gái định tự tử được giải cứu

Các thành viên trong tổ đã xuống nói chuyện, động viên giúp cô gái bình tĩnh. Đồng thời giữ chặt cô gái và đưa vào bên trong an toàn. Sau đo tổ công tác đã bàn giao cho Công an phường Quang Trung, TP Uông Bí tìm cách giúp đỡ cô gái này.

Được biết cô gái này quê ở Điện Biên xuống Quảng Ninh làm thuê cho một đơn vị xây dựng. Song đã 3 tháng nay cô vẫn chưa được trả lương và cũng không biết người thuê mình là ai…Vì không lấy được lương, cô gái bế tắc và có ý định nhảy cầu tự tử.

Cảnh sát kịp thời ngăn ông bố ôm con gái 7 tháng tuổi định nhảy cầu Nhật Tân

Người đàn ông ở huyện Đông Anh  bế con gái 7 tháng tuổi lên cầu Nhật Tân với ý định nhảy cầu tự tử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hương ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN