CLIP: Nhóm thanh niên ra đường nhảy nhót lúc dịch bệnh

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Lực lượng công an đang làm rõ để xử lý nhóm thanh nên không đeo khẩu trang ra đường nhảy nhót, hát hò trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

Sáng 4-9, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an thị trấn Phước An đang làm rõ nhóm thanh niên ra đường nhảy nhót, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhóm thanh niên ra đường nhảy nhót

Nhóm thanh niên ra đường nhảy nhót

Trước đó, tối 3-9, trên mạng xã hội Faebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 4 thanh niên ra đường, bật nhạc bài "Rồi tới luôn" - đang "hot" trên ứng dụng Tik Tok - để nhảy nhót, hát hò trước một quán bún. Trong đó, 2 người không đeo khẩu trang, 1 người kéo khẩu trang xuống cằm và không giữ khoảng cách.

Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phần lớn ý kiến bình luận đều tỏ ra bức xúc về nhóm thanh niên bất chấp dịch bệnh Covid-19 ra đường tụ tập nhảy nhót.

Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Krông Pắk, 4 thanh niên này ngụ tại xã Ea Yông, tới mua bún tại 1 quán ở địa bàn thị trấn Phước An. Khi tới quán, 4 người này xin ăn tại chỗ nhưng chủ quán không chịu nên nói mua 8 bịch bún mang về.

Trong lúc chờ chủ quán làm bún, 4 thanh niên bật nhạc rồi ra đường nhảy nhót, hát hò. Một người đi cùng đang chờ trên ôtô đã quay lại cảnh này, đăng tải lên mạng xã hội. 

"Tôi đã chỉ đạo Công an thị trấn Phước An khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định" - vị lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk nêu trên nhấn mạnh.

Đến sáng 4-9, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 20 ca Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 1.185 người, trong đó có 11 trường hợp đã tử vong. Hiện nay, 3 huyện, thành phố của tỉnh Đắk Lắk đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; các địa phương còn lại đang giãn cách theo Chỉ thị 15.

Nguồn: [Link nguồn]

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Sức đề kháng không chỉ để phòng bệnh Covid-19

Các biện pháp thường được khuyến cáo trong mùa dịch không chỉ để người khỏe mạnh phòng bệnh mà vẫn rất cần thiết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Nguyên ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN