CLIP: Hàng trăm người dân từ các tỉnh phía Nam ùn ùn qua cửa ngõ Hà Nội về quê

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau 3 ngày di chuyển bằng xe máy từ TP HCM và các tỉnh phía Nam, hàng trăm người dân đã tới chốt kiểm soát dịch Covid-19 thuộc địa phận huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Tối 5-10, khi đoàn xe đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên quốc lộ 1A thuộc huyện Phú Xuyên, lực lượng chức năng đã hướng dẫn khai báo y tế, sàng lọc từng nhóm người.

CLIP: Người dân từ TP HCM và các tỉnh phía Nam ùn ùn đi qua cửa ngõ Hà Nội trở về quê

Đoàn người này gồm nhiều nhóm đi từ TP HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… đi xe máy về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn Hà Nội. Họ đa số là những người dân tộc thiểu số, đi vào các tỉnh, thành phía Nam để làm việc, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Có rất nhiều trẻ em từ vài tháng tuổi đến 5 tuổi đi cùng bố mẹ.

Lực lượng chức năng TP Hà Nội đã chủ động lên phương án đón dẫn người dân.

Hàng trăm người dân đi từ vùng dịch đang chờ đợi ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Hàng trăm người dân đi từ vùng dịch đang chờ đợi ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Trung tá Bùi Ngọc Anh, phó đội trưởng đội CSGT số 8, Công an TP Hà Nội, cho biết: "Chúng tôi tiến hành kiểm tra các thủ tục hồ sơ của những người dân đi làm từ các tỉnh phía Nam đi qua Hà Nội, tại đây chúng tôi kiểm tra y tế xong sẽ dẫn họ đi về cầu Trung Hà, thuộc địa phận huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ"

"Chúng tôi đã liên hệ đến công an tỉnh Phú Thọ để tiếp nhận và giúp đỡ đưa những người này tiếp tục di chuyển đến những địa phương của họ. Tính từ 0 giờ ngày 4-10 đến thời điểm hiện tại (20 giờ ngày 5-10 - PV) đã có 7 đoàn với khoảng 1.000 người đi qua chốt kiểm soát này. Trong số họ, có rất nhiều người xe bị hỏng, chúng tôi đã bố trí xe để di chuyển cả người vẫn xe giúp họ"- Trung tá Ngọc Anh cho hay.

Lực lượng chức năng hỗ trợ nước uống, bánh mì cho người dân tại điểm chốt cầu Giẽ

Lực lượng chức năng hỗ trợ nước uống, bánh mì cho người dân tại điểm chốt cầu Giẽ

20 giờ ngày 5-10, hai vợ chồng anh Lầu A Chính (35 tuổi, quê Phù Yên, Sơn La) cùng đứa con 9 tháng tuổi vừa đến cửa ngõ Hà Nội sau gần 3 ngày liên tục đi xe máy. Anh Chính cho biết: "Gia đình tôi vừa vào TP HCM làm công nhân được 3 tháng thì dịch Covid-19 bùng phát. Trong thời gian giãn cách xã hội, chúng tôi chỉ có thể ở nhà trọ và thức ăn được thành phố hỗ trợ"

"Từ 8 giờ sáng 2-10, trong túi cả hai vợ chồng có 2 triệu đồng dùng để chi trả cho chuyến trở về nhà. Trên đường về quê, chúng tôi chỉ có thể ăn tạm bợ như mì tôm và tiện đâu ăn, ngủ đó. Chúng tôi lái xe xuyên ngày, còn ban đêm tranh thủ vài tiếng"- anh Chính cho hay.

Người dân đang khai báo y tế

Người dân đang khai báo y tế

Rất đông người dân đang chờ đợi tại điểm khai báo y tế

Rất đông người dân đang chờ đợi tại điểm khai báo y tế

Tất cả các thông tin được lực lượng chức năng ghi rõ ràng

Tất cả các thông tin được lực lượng chức năng ghi rõ ràng

Những hành trang di chuyển như chăn, màn, chiếu... được người dân buộc chắc chắn trên xe máy

Những hành trang di chuyển như chăn, màn, chiếu... được người dân buộc chắc chắn trên xe máy

Người dân ở bên ngoài đang chờ đợi người thân của mình vào khai báo y tế

Người dân ở bên ngoài đang chờ đợi người thân của mình vào khai báo y tế

Những đứa trẻ cùng với cha mẹ mình di chuyển chặng đường cả ngàn cây số

Những đứa trẻ cùng với cha mẹ mình di chuyển chặng đường cả ngàn cây số

Nhiều người tỏ ra rất mệt mỏi tại điểm chốt cầu Giẽ

Nhiều người tỏ ra rất mệt mỏi tại điểm chốt cầu Giẽ

Một số người tranh thủ chợp mắt khi chờ đợi người thân của mình vào khu vực bên trong khai báo y tế

Một số người tranh thủ chợp mắt khi chờ đợi người thân của mình vào khu vực bên trong khai báo y tế

Người dân đang buộc hành lý lại để chuẩn bị lên đường

Người dân đang buộc hành lý lại để chuẩn bị lên đường

Những chiếc xe hỏng, được lực lượng chức năng cho lên xe ôtô chở đi giúp người dân

Những chiếc xe hỏng, được lực lượng chức năng cho lên xe ôtô chở đi giúp người dân

Đây là hành trình khá vất vả, nhiều người cho biết, nếu không về quê họ cũng không có gì ăn uống sinh hoạt nếu ở lại

Đây là hành trình khá vất vả, nhiều người cho biết, nếu không về quê họ cũng không có gì ăn uống sinh hoạt nếu ở lại

Khoảng 21 giờ 30, người dân được công an Hà Nội dẫn đoàn di chuyển lên Phú Thọ, tiếp tục quãng đường về nhà

Khoảng 21 giờ 30, người dân được công an Hà Nội dẫn đoàn di chuyển lên Phú Thọ, tiếp tục quãng đường về nhà

Được biết, khi về đến cầu Trung Hà, giáp danh giữa Hà Nội và Phú Thọ, Công an TP Hà Nội sẽ giao cho Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận những người này, để tiếp tục dẫn họ về địa phương

Được biết, khi về đến cầu Trung Hà, giáp danh giữa Hà Nội và Phú Thọ, Công an TP Hà Nội sẽ giao cho Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận những người này, để tiếp tục dẫn họ về địa phương

Hàng trăm người dân di chuyển trên đường Giải Phóng

Hàng trăm người dân di chuyển trên đường Giải Phóng

Lái xe máy liên tục qua nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, nhiều người mặc sẵn áo mưa phòng trời mưa và đêm lạnh

Lái xe máy liên tục qua nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, nhiều người mặc sẵn áo mưa phòng trời mưa và đêm lạnh

Nguồn: [Link nguồn]

Infographic: Quy định với người ra/vào Hà Nội, từ Hà Nội đi các tỉnh

Quy định với người ra/vào Hà Nội, từ Hà Nội đi các tỉnh được nhiều người quan tâm, nhất là khi mỗi địa phương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Nhung ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN