Chùm ảnh tập trận quốc tế trên biển Ả-rập

Mỹ, Trung Quốc và 12 quốc gia khác bắt đầu đợt tập trận trên vùng biển Ả-rập hôm 7/3 với mục tiêu chống khủng bố và hải tặc.

Chùm ảnh tập trận quốc tế trên biển Ả-rập - 1

Chiến đấu cơ P-3C Orion của Pakistan

Cuộc tập trận mang tên Aman-13 năm nay có sự tham gia của 18 tàu từ 14 quốc gia gồm Mỹ, Australia, Anh, Italia, Nhật Bản, Malaysia, Nhĩ Kỳ, Pakistan… cùng tham gia các bài tập chống khủng bố, cướp biển, tìm kiếm, cứu hộ và vận động.

Chùm ảnh tập trận quốc tế trên biển Ả-rập - 2

Tàu chiến của 14 quốc gia cùng tham gia tập trận

Một hội nghị hàng hải quốc tế cũng được tổ chức tại ĐH Bahria tại Karachi.

Theo Thiếu tướng hải quân Yuan Yubai, cuộc tập trận Aman-13 sẽ tạo nền tảng cho hải quân các nước trao đổi ý kiến, tăng cường hiểu biết và hợp tác lẫn nhau cũng như việc sử dụng các lực lượng hải quân một cách hòa bình.

Chùm ảnh tập trận quốc tế trên biển Ả-rập - 3

Trực thăng bay trên các tàu hải quân

“Cuộc tập trận Aman sẽ tăng cường hòa bình và ổn định trong khu vực, thúc đẩy hợp tác hàng hải quốc tế và phát triển các chiến lược chống lại những mối đe dọa”, Thiếu tướng hải quân Khan Hasham Bin Saddique, Chỉ huy hạm đội Pakistan phát biểu trong phiên khai mạc.

Chùm ảnh tập trận quốc tế trên biển Ả-rập - 4

Tàu khu trục Harbin của Trung Quốc

Đáng chú ý là Mỹ cử tàu khu trục USS Willliam P. Lawrence đến tham dự đợt tập trận. Đây là tàu chiến thuộc lớp Arleigh Burke, hiện đại nhất trong hạm đội của Mỹ.

Chùm ảnh tập trận quốc tế trên biển Ả-rập - 5

Tàu khu trục USS William P. Lawrence

Hạm đội hải quân của Trung Quốc năm nay gồm tàu khu trục tên lửa Harbin, chiến hạm Mianyang và tàu tiếp vận Weishanhu, mang theo 2 trực thăng và 730 lính. 

Chùm ảnh tập trận quốc tế trên biển Ả-rập - 6

Đội tàu của Pakistan

Trung Quốc đã tham gia 4 đợt tập trận Aman kể từ khi cuộc tập trận đầu tiên bắt đầu năm 2007.

Chùm ảnh tập trận quốc tế trên biển Ả-rập - 7

Cuộc tập trận chung có sự tham gia của 24 chiến hạm, 25 trực thăng và các biệt đội

Brazil, Canada, Ai Cập, Đức, Maldives, Myanmar, Nga và Ả-rập Xê-út là các nước quan sát.

Chùm ảnh tập trận quốc tế trên biển Ả-rập - 8

Mục đích của đợt tập trận là chống khủng bố, hải tặc

Trong vài năm gần đây, những chuyến tàu chở hàng trên Ấn Độ Dương hay bị hải tặc Somali tấn công để bắt cóc con tin đòi tiền chuộc.

Chùm ảnh tập trận quốc tế trên biển Ả-rập - 9

Đợt tập trận chung mang tên Aman được tổ chức lần đầu vào năm 2007

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo THX) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN