Chủ tịch TP. Cần Thơ qua cơn nguy kịch

Sau 16 ngày được phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện sức khỏe của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã tiến triển tốt.

Ngày 2/5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sau 18 ngày được phẫu thuật can thiệp máu tràn não, hiện sức khỏe ông Nguyễn Thanh Sơn (56 tuổi, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ) tiến triển tốt, có thể nói chuyện được nhưng vẫn cần được theo dõi và điều trị lâu dài.

Trước đó, sáng 14/4, trong lúc đạp xe thể dục thì ông Sơn bất ngờ lên cơn đột quỵ ngã xuống đường. Người đi đường đã đưa ông vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Nhận được thông tin từ bệnh viện bạn, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử một ê-kip bác sĩ xuống hỗ trợ. Sau đó, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, ông Sơn được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy bằng trực thăng trong tình trạng máu tràn não, hôn mê sâu.

Được biết, ông Sơn có tiền sử bị bệnh huyết áp và men gan cao. Sau khi ông Sơn bị đột quỵ ngày 14/4, mọi việc đều giao cho ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực TP Cần Thơ điều hành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN